Trực thăng của Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ rơi ở Nam Sudan

Một trực thăng Mi-17-1V của Không quân Rwanda, hiện hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ), đã rơi tại Nam Sudan.

Chú thích ảnh
Trực thăng Mi-17-1V hư hại sau vụ rơi ngày 15/3. Ảnh: National Courier

Trang defenceweb đưa tin trực thăng Mi-17-1V rơi gần khu vực Pagak ở đông bắc Nam Sudan ngày 15/3. May mắn là cả 11 người trên chiếc trực thăng đã bảo toàn tính mạng sau vụ tai nạn và không gặp thương tích nào.

Rwanda đã cử nhiều trực thăng Mi-17 của không quân quốc gia này tới Nam Sudan hỗ trợ Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2014.

Chú thích ảnh
Trực thăng rơi của không quân Rwanda vốn hoạt động trong sứ mệnh của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Scramble

Theo trang Scramble, có khoảng 20 trực thăng Mi-17 thuộc các dòng Mi-17MD, Mi-17V, Mi-17V-5, Mi-17-1V, Mi-171 và Mi-172 nằm trong phiên chế của phi đội trực thăng vận tải đóng ở Kigali (Rwanda).

Vụ rơi trực thăng Mi-17-1V của Rwanda xảy ra một tháng sau khi trực thăng Mi-8 của Ethiopia rơi bên trong một cơ sở của Liên hợp quốc tại vùng Abyei nằm giữa Sudan và Nam Sudan.

Vụ tai nạn ngày 9/2 này khiến 3 thành phiên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng thiệt mạng trong khi 10 hành khách bị thương nặng. Khi xảy ra tai nạn, chiếc trực thăng chở các binh sĩ Ethiopia từ Kadugli tại Sudan tới Abyei.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thủ tướng New Zealand thề đẩy danh tính hung thủ xả súng vào quên lãng
Thủ tướng New Zealand thề đẩy danh tính hung thủ xả súng vào quên lãng

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 19/3 bày tỏ quyết tâm đập tan ý định trở thành “tâm điểm chú ý” của kẻ thủ ác vụ xả súng tại Christchurch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN