Trung Quốc đóng cửa hàng nghìn nhà máy gây ô nhiễm sông Dương Tử

Nhằm bảo vệ sông Dương Tử dài nhất Trung Quốc, từ năm 2016 đên nay, giới chức chính quyền tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này, đã đóng cửa khoảng 3.000 nhà máy gây ô nhiễm nặng trong khu vực.

Chú thích ảnh
Công nhân lắp đặt đường ống xử lý chất thải ngầm ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh họa: chinadaily.com.cn

Tờ China Daily số ra ngày 4/3 dẫn lời giới chức địa phương cho biết chính quyền tỉnh Giang Tô áp dụng các biện pháp hiệu quả này là nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm hóa chất trong khu vực, nơi có nhiều nhà máy hóa chất và các khu công nghiệp. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chính quyền tỉnh là bảo vệ môi trường. Tỉnh Giang Tô đã giảm diện tích các khu công nghiệp từ 45 km2 xuống còn 20 km2 và đóng cửa toàn bộ các nhà máy không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. 

Tỉnh Giang Tô đã cam kết giải quyết vấn đề ô nhiễm do hoạt động sản xuất công nghiệp gây ra nhằm cải thiện chất lượng nước sông Dương Tử, chạy qua địa phận tỉnh này khoảng 400 km và cung cấp khoảng 80% lượng nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp. 

Trước đó, hồi tháng 8/2018, chính quyền tỉnh Giang Tô công bố kế hoạch vào năm 2020 sẽ đóng cửa toàn bộ những khu công nghiệp không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Giới chức địa phương cũng cam kết giảm sản lượng thép thô và giảm hơn 2 triệu kilowatt sản lượng điện của các nhà máy nhiệt điện lỗi thời .

Minh Châu (TTXVN)
Phát hiện 'thuốc trường sinh bất lão' trong mộ cổ Trung Quốc
Phát hiện 'thuốc trường sinh bất lão' trong mộ cổ Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra loại nước được cho là “thuốc trường sinh bất lão” trong ngôi mộ cổ ở Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN