Trung Quốc ký kết thỏa thuận mua 300 máy bay Airbus

Phủ Tổng thống Pháp ngày 25/3 cho hay nước này và Trung Quốc đã ký 15 hợp đồng thương mại trị giá hàng tỷ euro, trong đó nổi bật có một đơn đặt hàng 300 máy bay với Airbus và hợp đồng trị giá 1 tỷ euro ký với EDF để triển khai một dự án điện gió ngoài khơi ở Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Beaulieu-sur-Mer, Nice, Pháp, ngày 24/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, doanh nghiệp Fives của Pháp và Tập đoàn Vật liệu xây dựng quốc gia Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác về tiết kiệm năng lượng tại các nước đang phát triển trị giá 1 tỷ euro. Tập đoàn CMA-CGM của Pháp và Tổng công ty Đóng tàu nhà nước Trung Quốc đã ký thỏa thuận đóng mới 10 tàu container trị giá 1,2 tỷ euro.

Ngoài ra, Phủ Tổng thống Pháp còn thông báo Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận mua 290 máy bay Airbus A320 và 10 máy bay Airbus A350 trị giá khoảng 30 tỷ euro (33.94 tỷ USD). Việc ký kết thỏa thuận này diễn ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee. Ông Macron đã hoan nghênh thương vụ này, gọi đây là một "tín hiệu tuyệt vời".

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên đã đạt được thỏa thuận dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với thịt gia cầm xuất khẩu của Pháp mà Trung Quốc đã áp đặt sau đợt bùng phát dịch cúm gia cầm ở Pháp. Đông thái trên đưa ra sau thỏa thuận của hai nước hồi năm ngoái nhằm chấm dứt lệnh cấm thịt bò của Pháp xuất khẩu sang Trung Quốc do dịch bò điên tại châu Âu 20 năm trước.

Sau cuộc hội đàm nói trên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi xây dựng mối quan hệ đối tác châu Âu - Trung Quốc bền vững, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Pháp đang muốn tìm ra một cách tiếp cận thống nhất giữa các nước châu Âu đối với sức ảnh hưởng toàn cầu đang gia tăng của Trung Quốc.

Trả lời báo giới, ông Macron nhấn mạnh mối quan hệ này phải dựa vào "chủ nghĩa đa phương bền vững" và "thương mại công bằng, cân bằng". Ông Macron đưa ra nhận định trên trước thềm các cuộc hội đàm tiếp theo giữa ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu ÂU (EC) Jean-Claude Juncker nhằm thăm dò những điểm chung giữa hai "gã khổng lồ" về thương mại.

Về phần mình, ông Tập Cận Bình cho hay Trung Quốc cần một châu Âu thịnh vượng và thống nhất. Ông cũng kêu gọi châu Âu thông qua một chiến lược phù hợp trong việc thỏa thuận với Trung Quốc.

Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm Italy và Monaco.

Kh.Ly (TTXVN)
Pháp, Trung Quốc khởi động nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới
Pháp, Trung Quốc khởi động nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới

Tập đoàn năng lượng EDF của Pháp cùng đối tác là Tập đoàn Năng lượng hạt nhân trung ương Trung Quốc (CGN) ngày 14/12 thông báo đã nối điện cho lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới EPR đầu tiên của thế giới, một cột mốc lớn đối với ngành điện hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN