Trung Quốc phá đường dây làm thuốc giảm béo giả có hóa chất độc hại

Cảnh sát tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc vừa triệt phá được một đường dây sản xuất thuốc giảm béo giả quy mô hơn 10 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu USD), bắt giữ 15 nghi can, thu giữ 150.000 viên thuốc chứa hóa chất độc hại.

Theo cảnh sát tỉnh Giang Tô, các viên thuốc trên được rao bán trên mạng là kẹo có tác dụng giảm béo.

Lực lượng chức năng đã nhận được đơn tố cáo của một khách hàng và tìm ra cơ sở chuyên sản xuất thuốc giảm béo giả này gần một nhà vệ sinh công cộng ở thành phố Dương Châu.

Chất hóa học có tên gọi sibutramine đã được tìm thấy trong thành phần của thuốc. Chất này có thể khiến người dùng bị đột quỵ, đã bị nhiều nước cấm bán và lưu hành trên thị trường, trong đó có Trung Quốc.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ.

TTXVN/Báo Tin tức
Thêm 6 bang của Mỹ kiện Purdue Pharma trong vụ bê bối thuốc giảm đau Opioid
Thêm 6 bang của Mỹ kiện Purdue Pharma trong vụ bê bối thuốc giảm đau Opioid

Cuộc chiến pháp lý giữa các địa phương ở Mỹ và các nhà sản xuất thuốc giảm đau có chứa thành phần Opioid gây nghiện một lần nữa nổi lên khi chính quyền 6 bang ngày 15/5 đồng loạt đệ đơn kiện Purdue Pharma - công ty dược phẩm sản xuất thuốc giảm đau Oxycotin bán chạy nhất thế giới với cáo buộc hãng đã áp dụng "thủ đoạn thương mại lừa dối" khiến cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau chứa Opioid trên cả nước ngày càng trầm trọng hơn thông qua các chiến dịch tiếp thị hòng thu lợi hàng tỷ đôla.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN