Trung Quốc phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở các ca nhập cảnh

Giới chức y tế tại tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc đã xác nhận phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong các ca bệnh mới không biểu hiện triệu chứng nhập cảnh tại tỉnh này. Biến thể này được phát hiện lần đầu tại Nigeria. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 17/2/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Hai bệnh nhân nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là hai trường hợp không biểu hiện triệu chứng phát hiện hồi tháng 2 vừa qua. Giới chức y tế đang theo dõi tình trạng sức khỏe của những người này tại một bệnh viện được chỉ định tại địa phương. Biến thể mới được phát hiện trong quá trình lấy mẫu định kỳ trong khi họ cách ly tập trung. 

Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Đông đưa ra thông báo trên vào ngày 14/3, trong đó lưu ý rằng biến thể này đã lây lan sang hơn 20 quốc gia. Dựa trên những nghiên cứu trước đây, biến thể này có khả năng lây lan nhanh và dễ dàng vô hiệu hóa kháng thể, qua đó có thể dẫn tới tình trạng tái nhiễm ở những người từng mắc COVID-19. Hiện Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Đông đang tiến hành phân lập thêm biến thể virus này.

Theo thông báo hằng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 15/3 cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới trong ngày 14/3. Tất cả đều là các trường hợp nhập cảnh, trong đó các địa phương Thiên Tân (Tianjin), Thượng Hải (Shanghai), Phúc Kiến (Fujian), Quảng Đông (Guangdong) và Thiểm Tây (Shaanxi), mỗi nơi có 1 ca. Tính đến ngày 14/3, tổng số ca bệnh nhập cảnh tại Trung Quốc đại lục tăng lên 5.146 ca, trong đó 4.975 người đã khỏi bệnh và 171 trường hợp vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, không có ca tử vong. 

Đến nay, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 90.049 ca nhiễm COVID-19, trong đó 4.636 ca tử vong. 

* Ở châu Âu, người đứng đầu Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS), giáo sư Ian Diamond ngày 14/3 đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra làn sóng dịch bệnh tiếp theo vào mùa Thu tới tại nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại London, ông Diamond đã nhấn mạnh đến hiệu quả của chương trình tiêm chủng toàn quốc nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, song cho rằng loại virus gây bệnh COVID-19 này sẽ không thể biến mất.

Trước đó, người đứng đầu cơ quan y tế Anh, giáo sư Chris Whitty cũng cho biết vẫn còn nhiều rủi ro đối với việc mở cửa trở lại xã hội, đồng thời cảnh báo nước Anh có nguy cơ phải trải qua làn sóng lây nhiễm mới có thể xảy ra vào thời điểm cuối mùa Hè, hoặc vào mùa Thu và Đông tới. Ông Whitty cảnh báo việc đưa ra kế hoạch nới lỏng những hạn chế đến ngày 17/5 mọi người có thể gặp gỡ tối đa 6 người gồm cả khách và chủ nhà tại nhà riêng, sẽ tạo ra "những nguy cơ rủi ro vô cùng to lớn". Một nghiên cứu trình Nhóm Cố vấn Khoa học về các vấn đề khẩn cấp thuộc chính phủ (SAGE) đưa ra dự báo ít nhất nước Anh sẽ có thêm hàng chục nghìn người nữa bị tử vong do COVID-19 trong tương lai.

* Tại khu vực châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết tính đến tối 14/3, tổng số ca mắc COVID-19 tại châu lục này đã tăng lên 4.025.390 ca, trong đó 107.523 ca tử vong. Những nước chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch xét về số ca nhiễm là Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ai Cập và Ethiopia. Xét theo số ca tử vong do COVID-19, Nam Phi cũng có số người không qua khỏi nhiều nhất với 51.261 ca tử vong, sau đó là Ai Cập với 11.256 ca và Maroc với 8.718 ca.

Trần Quyên - Diễm Quỳnh (TTXVN)
Người với hệ miễn dịch suy giảm có thể giải mã bí ẩn của biến thể SARS-CoV-2
Người với hệ miễn dịch suy giảm có thể giải mã bí ẩn của biến thể SARS-CoV-2

Trong một vài tháng qua, sự xuất hiện của các biến thể virus SARS-CoV-2 đã phủ bóng lên tia hy vọng vaccine COVID-19 sẽ giúp chấm dứt đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN