Truyền thông Syria tố Quân đội Mỹ đánh cắp 40 xe dầu chở sang Iraq

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nhiều nguồn tin địa phương cho hay các lực lượng của Mỹ đã đánh cắp và chuyển 40 xe bồn chở dầu từ tỉnh Hasaka ở miền Bắc Syria sang Iraq. 

Chú thích ảnh
Xe tải chở binh sĩ Mỹ tại thị trấn Fatisah, tỉnh Raqqa, Syria năm 2016. Ảnh: AFP

SANA cho biết Quân đội Mỹ đã buôn dầu lậu sang lãnh thổ Iraq qua đoạn biên giới “bất hợp pháp” al-Waleed, thường được biết đến với tên gọi at-Tanf. Đoàn xe chở dầu trên cũng bao gồm nhiều xe tải bị phủ kín.

Trong báo cáo ngày 12/4, SANA cho hay các đoàn xe chở dầu của Mỹ đã được các thành viên Lực lượng Dân chủ Syria (FSD) bảo vệ. SANA thông tin rằng các xe tải chở dầu và ngũ cốc của Mỹ liên tục vượt qua biên giới ở phía Bắc Iraq gần như trong tất cả các ngày.

Đây không phải là lần đầu tiên SANA đăng thông tin như trên. Tháng 12/2020, SANA đã đưa ra cáo buộc tương tự khi cho rằng các lực lượng Mỹ lấy cắp dầu từ vùng nông thôn Hasaka và vận chuyển qua biên giới đến các căn cứ của Mỹ ở Iraq.

Trước đó một ngày, cơ quan thông tấn này đã đưa tin về việc Quân đội Mỹ vận chuyển vũ khí và thiết bị hậu cần từ các căn cứ ở Iraq đến tỉnh Hasakah của Syria. Lô hàng này gồm 59 xe tải lạnh và xe quân sự. 

Năm ngoái, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xác nhận rằng một công ty dầu khí của Mỹ sẽ hợp tác với lực lượng do người Kurd lãnh đạo hoạt động ở Đông Bắc Syria. Động thái trên đã bị chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad lên án mạnh mẽ.

Đức Trí/Báo Tin tức
Mặt trái của việc tư nhân tham gia phân phối vaccine COVID-19
Mặt trái của việc tư nhân tham gia phân phối vaccine COVID-19

Từ tháng 3, Pakistan là một trong số ít những quốc gia cho phép tư nhân được nhập khẩu và bán vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, động thái này gây nhiều tranh cãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN