Tướng Mỹ làm việc với Google

Tướng quân đội Mỹ sẽ gặp các đại diện của Google trong tuần tới xoay quanh những cáo buộc rằng tập đoàn công nghệ này đang giúp quân đội Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn AP, Tướng Joseph Dunford - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - ngày 20/3 cho biết các hoạt động giống như dự án trí tuệ nhân tạo (AI) của Google tại Trung Quốc cho phép quân đội nước này tiếp cận và lợi dụng công nghệ phát triển của Mỹ. 

Hội đồng tham mưu đã không công bố chi tiết ngày tổ chức cuộc gặp và nhân vật nào sẽ đại Google dự họp. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google tại một tòa nhà ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của ông Dunford đã phản ánh những lo ngại đang lan rộng của Chính phủ Mỹ rằng bất kỳ thông tin hay dữ liệu nào mà một công ty Mỹ sở hữu hoặc sử dụng khi làm kinh doanh tại Trung Quốc sẽ tự động phổ biến tới Chính phủ và Quân đội Trung Quốc. 

Tuần trước, Tướng Dunford cùng với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã bày tỏ cùng mối lo ngại trong một phiên điều trần của Ủy ban Quân lực Thượng viện. Ông Shanahan cũng lưu ý rằng Google đang từ bỏ một số hợp đồng với Lầu Năm Góc.

Đáp lại, phía Google cho biết các hoạt động AI tại Trung Quốc tập trung vào “giáo dục, nghiên cứu về hiểu biết ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán thị trường và phát triển các công cụ có sẵn trên toàn cầu”.

Trong tuyên bố, “gã khổng lồ” Google khẳng định không hợp tác với Quân đội Trung Quốc. Tập đoàn này cũng cho hay sẽ tiếp tục làm việc với Chính phủ Mỹ, trong đó có Bộ Quốc phòng, về nhiều lĩnh vực bao gồm an ninh mạng, tuyển quân và chăm sóc sức khỏe. 

Năm ngoái, làn sóng phản đối trong nội bộ nhân viên đã buộc Google phải từ bỏ dự án Maven – sử dụng thuật toán để chặn đường truyền hình ảnh và video của máy bay không người lái từ vùng chiến sự - với Bộ Quốc phòng Mỹ. Hơn 4.000 nhân viên đã ký tên phản đối vì cho rằng áp dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển công nghệ chiến tranh là phi đạo đức. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
EU phạt Google 1,69 tỷ USD do tiếp tục vi phạm luật chống độc quyền
EU phạt Google 1,69 tỷ USD do tiếp tục vi phạm luật chống độc quyền

Ngày 20/3, cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) đã phạt Google 1,49 tỷ euro (1,69 tỷ USD) vì hành vi chặn các quảng cáo tìm kiếm trực tuyến của các đối tác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN