Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản không đổi bất chấp dịch COVID-19 tái bùng phát

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản ngày 30/8 thông báo tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 7 vừa qua ở mức 2,6%, không thay đổi so với tháng 6, mặc dù dịch COVID-19 tái bùng phát dữ dội ở nước này.

Chú thích ảnh
Một phố mua sắm ở Hyogo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cũng trong ngày 30/8, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết tỷ lệ việc làm sẵn có ở nước này trong tháng 7 tăng 0,02 điểm so với tháng 6, lên 1,29 điểm. Điều này đồng nghĩa 129 việc làm đang sẵn có cho 100 người tìm việc.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ thất nghiệp không đổi bất chấp dịch COVID-19 tái bùng phát ở Nhật Bản là do chính phủ nước này không áp dụng bất cứ biện pháp quyết liệt nào, cho dù số ca nhiễm mới ở nước này liên tục ở trên ngưỡng 200.000 ca/ngày. Điều này giúp các hoạt động kinh tế-xã hội vẫn diễn ra bình thường. 

Thông báo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết trong ngày 29/8, nước này ghi nhận 95.919 ca nhiễm mới và 233 ca tử vong vì dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở nước này ở dưới ngưỡng 100.000 ca/ngày trong vòng 41 ngày qua.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand thấp kỷ lục
Tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand thấp kỷ lục

Cơ quan Thống kê New Zealand (Stats NZ), ngày 3/8, cho biết tỷ lệ thất nghiệp của "xứ kiwi" trong quý II/2022 đạt 3,3%, cao hơn 0,1% so với quý trước, nhưng vẫn duy trì ở mức thấp nhất trong lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN