Ukraine tìm cách thiết lập 'hành lang xanh' xuất khẩu ngũ cốc

Bộ Cộng đồng, lãnh thổ và phát triển cơ sở hạ tầng Ukraine ngày 25/10 thông báo nước này đang đàm phán với Moldova và Romania về việc thiết lập một "hành lang xanh" xuất khẩu ngũ cốc.

Chú thích ảnh
Tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi qua Eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

“Hành lang xanh” dự kiến sẽ kết nối các tuyến đường biên giới đi qua cửa khẩu Reni của Ukraine, Giurgiulesti của Moldova và Galati của Romania trên đường đưa ngũ cốc từ Ukraine đến các cảng biển ở Romania. Hành lang này sẽ tạo thuận lợi cho thực hiện các thủ tục qua biên giới và xây dựng lại đường cao tốc nối Reni với Galati.

Theo kế hoạch của Chính phủ Ukraine, việc thiết lập hành lang này sẽ tăng khối lượng vận chuyển qua biên giới Reni-Giurgiulesti từ 50 xe tải lên 250 xe tải mỗi ngày.

Do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hoạt động xuất khẩu của Ukraine qua đường biển bị tắc nghẽn. Sau khi Nga tuyên bố chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7 vừa qua, Ukraine thông báo thiết lập “hành lang nhân đạo” dọc theo bờ biển phía Tây Biển Đen, gần Romania và Bulgaria, để mở đường cho các tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng của nước này đến thị trường châu Phi và châu Á.

Lan Phương (TTXVN)
Ukraine xuất khẩu 700.000 tấn ngũ cốc qua hành lang mới ở Biển Đen
Ukraine xuất khẩu 700.000 tấn ngũ cốc qua hành lang mới ở Biển Đen

Ngày 23/10, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine, ông Mykola Solsky cho biết nước này đã xuất khẩu được khoảng 700.000 tấn ngũ cốc thông qua hành lang xuất khẩu mới trên Biển Đen kể từ khi hành lang này bắt đầu hoạt động vào tháng 8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN