Venezuela tạm ngừng xuất khẩu dầu thô sang Ấn Độ

Ngày 19/3, Bộ Năng lượng Azerbaijan thông báo Venezuela đã tạm ngừng xuất khẩu dầu sang Ấn Độ. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp với Bộ trưởng Dầu khí kiêm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PDVSA) của Venezuela Manuel Quevedo.

Chú thích ảnh
Xe chở dầu tại Maracaibo, Venezuela, ngày 15/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các bộ trưởng dầu khí đang nhóm họp tại thủ đô Baku (Azerbaijan) để thảo luận về cắt giảm sản lượng "vàng đen".

Trước đó, Reliance Industries, tập đoàn dầu khí tư nhân lớn nhất Ấn Độ và là khách hàng tiềm năng của Venezuela, đã hạn chế nhập khẩu dầu thô từ quốc gia này do sức ép từ Mỹ.

Trong thông báo ngày 14/3, Reliance nêu rõ tập đoàn này không có kế hoạch mở rộng hoạt động nhập khẩu dầu thô từ PDVSA, trong khi công ty con của Reliance ở Mỹ đã ngừng hoàn toàn hoạt động kinh doanh với PDVSA. Ngoài ra, Reliance đã dừng cung cấp các chất làm loãng cho PDVSA và sẽ không nối lại hoạt động này cho đến khi các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với Venezuela được dỡ bỏ.

Ấn Độ đã trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Venezuela vào tháng 2 vừa qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu từ quốc gia Nam Mỹ này nhằm gây sức ép với chính quyền Tổng thống Maduro.

Giới phân tích nhận định việc Ấn Độ ngừng cung cấp chất làm loãng cho Venezuela sẽ đe dọa sản lượng dầu của Venezuela bởi đây là chất quan trọng trong quy trình xử lý dầu thô.

TTXVN/Báo Tin tức
Venezuela có thể chuyển lượng dầu thô dành cho Mỹ sang Nga
Venezuela có thể chuyển lượng dầu thô dành cho Mỹ sang Nga

Ngày 18/3, Bộ trưởng Dầu khí và Chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia (PDVSA) của Venezuela Manuel Quevedo tuyên bố nước này có thể chuyển lượng dầu thô vốn được dành cho Mỹ, khách hàng lớn nhất của Venezuela, sang Nga và các thị trường khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN