Video máy bay 'Ngọc trai đen' của quân đội Nga trở lại bầu trời

Nga vừa công bố hình ảnh về máy bay Tu-134UBL, còn được gọi là “Ngọc trai đen”, quay trở lại bầu trời sau khi được đại tu-nâng cấp.

Chú thích ảnh
"Ngọc trai đen" Tu-134UBL của Nga. Ảnh: RT

Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước máy bay “Ngọc trai đen” được sản xuất dựa trên hình mẫu của máy bay Tu-134 để đào tạo phi công điều khiển máy bay ném bom Tu-160 và Tu-22M3.

Trong khoảng thời gian từ 1981-1984 đã có 90 chiếc Tu-134UBL được sản xuất.

Tu-134UBL có phần mũi nhọn giống máy bay ném bom và được phủ lớp sơn đen. Phần mũi mở rộng của Tu-134UBL được lắp đặt radar và nhiều thiết bị điện tử khác. Trên máy bay có 12 ghế cho các học viên.

Trong đoạn video dưới là chiếc Tu-134UBL bay thử trong một tiếng đồng hồ sau khi rời xưởng sửa chữa (nguồn: RT).

 

Hà Linh/Báo Tin tức
Nhận lệnh gấp rút đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng, NASA gặp khó
Nhận lệnh gấp rút đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng, NASA gặp khó

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2024, tức là sớm hơn tới 4 năm so với mục tiêu trước đó của NASA là 2028. Liệu NASA có đáp ứng được hạn chót này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN