Xuất khẩu của Hàn Quốc cao kỷ lục trong năm 2018

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã ghi nhận mức cao kỷ lục trong năm 2018 nhờ doanh thu từ hoạt động bán chip nhớ và các sản phẩm hóa dầu.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. (Nguồn:Business Korea)

Số liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 1/1 cho thấy giá trị các đơn hàng xuất khẩu trong năm vừa qua của nước này đạt 605,5 tỷ USD, tăng 5,5% so với năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã đạt chạm mốc 500 tỷ USD vào năm 2011.

Giá trị nhập khẩu cũng tăng 11,8% lên 535 tỷ USD; giúp Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại 70,5 tỷ USD. Như vậy, đây là năm thứ 10 liên tiếp Hàn Quốc duy trì thặng dư thương mại.

Năm 2018 cũng là năm đầu tiên xuất khẩu cả năm vượt qua ngưỡng 600 tỷ USD, đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ sáu trên thế giới. Tổng giá trị các giao dịch vượt 1.000 tỷ USD trong năm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi. 

Đáng chú ý, xuất khẩu chip nhớ đạt mức cao kỷ lục 126,7 tỷ USD và xuất khẩu các máy móc và sản phẩm hóa dầu cũng vượt mức cao kỷ lục trước đó khi đạt trên 50 tỷ USD năm ngoái. Ngược lại, doanh thu từ xuất khẩu ô tô, màn hình và thép lại đi xuống so với năm 2017 do sức ép cạnh tranh gay gắt trên toàn cầu và hạn chế nhập khẩu gia tăng tại các thị trường lớn.

Xét theo khu vực, ngoại trừ Trung Đông và Trung Nam Mỹ, xuất khẩu tới các khu vực còn lại hầu hết tăng như Liên hiệp các quốc gia độc lập (CIS) tăng 17,7%, Trung Quốc với 14,2%, Nhật Bản là 14,2%... Trong năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường lớn nhất của Hàn Quốc - đạt 162,2 tỷ USD (tăng 14,2% so với cùng năm 2017), nhờ nhu cầu mạnh về chip nhớ, sản phẩm hóa dầu và máy móc. Xuất khẩu sang Mỹ cũng tăng 6% lên 72,7 tỷ USD, chủ yếu là máy móc và chip nhớ, bất chấp những hạn chế về nhập khẩu do chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á tăng 5,3% lên 100,3 tỷ USD, đưa ASEAN trở thành thị trường trọng điểm của “xứ sở nhân sâm”.

 Các thị trường chủ lực như Mỹ, Trung Quốc và các nước trọng tâm trong “Chính sách hướng Nam mới” như Việt Nam, Ấn Độ..., đều tăng kỷ lục. Cụ thể, xuất khẩu sang thị trường Việt Nam và Ấn Độ đạt lần lượt 48,6 tỷ USD (tăng 1,8%) và 15,6 tỷ USD.

Riêng trong tháng 12/2018, xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước đó, xuống 48,5 tỷ USD do doanh thu từ hoạt động bán ô tô và màn hình yếu kém, trong khi nhập khẩu tăng 0,9% lên 43,91 tỷ USD. Tháng 12 đánh dấu 83 tháng liên tiếp giá trị xuất khẩu của nước này cao hơn nhập khẩu.

Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc dự báo xuất khẩu của nước này sẽ tăng 3,7% lên 633 tỷ USD năm 2019, thấp hơn so với mức dự báo tăng 6,4% của năm 2018, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động.

Mai Ly/TTXVN (Theo Yonhap)
Hàn Quốc hoan nghênh thông điệp năm mới 2019 của nhà lãnh đạo Triều Tiên
Hàn Quốc hoan nghênh thông điệp năm mới 2019 của nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ngày 1/1, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã hoan nghênh thông điệp Năm mới 2019 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho rằng thông điệp này phản ánh mong muốn của ông về phát triển quan hệ liên Triều và quan hệ Triều Tiên-Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN