Xung đột với các doanh nghiệp lớn, Tổng thống Mỹ có thực sự ủng hộ kinh doanh?

Amazon, Apple và Ford đều là những thương hiệu đình đám đồng thời giữ vai trò nhà tuyển dụng lớn nhất của Mỹ. Song tất cả các doanh nghiệp này còn có một điểm chung đặc biệt, đó là bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích.

Tổng thống Trump tự khẳng định ông là một nhà lãnh đạo thân thiện với kinh doanh. Vậy nhưng ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần “nóng mắt” trách cứ các công ty Mỹ. Mới đây nhất, vào ngày 29/3, Tổng thống Mỹ đăng trên mạng xã hội Twitter cáo buộc Amazon đóng ít tiền thuế và hất cẳng các nhà bán lẻ khác. Cổ phiếu của Amazon, có giá trị xếp thứ 4 trên toàn thế giới, đã tụt dốc 3% ngay sáng 29/3.

Tổng thống Donald Trump trong một sự kiện năm 2017 cùng CEO của Apple Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella và CEO Amazon Jeff Bezos (từ trái qua phải). Ảnh: Getty Images

Kênh CNN (Mỹ) cho biết Amazon là doanh nghiệp tuyển dụng tích cực nhất của Mỹ trong năm 2017 khi nhận thêm 225.000 nhân lực. Trong năm 2017, toàn bộ thị trường việc làm Mỹ tăng thêm 2,2 triệu việc làm, như vậy riêng Amazon đã đóng góp 5% trong số này.
 
Trước Amazon, Tổng thống Trump cũng bất bình với nhiều doanh nghiệp Mỹ khác. Nhà lãnh đạo 71 tuổi cáo buộc công ty sản xuất xe hơi Ford đã chuyển việc làm từ Michigan (Mỹ) tới Mexico. Mùa hè 2017, Tổng thống Trump chỉ trích CEO của công ty dược Merck – ông Ken Frazier “gian lận giá thuốc”. Điều đáng chú ý là ở thời điểm đó ông Frazier mới rời khỏi êkip cố vấn của Tổng thống Trump.

Được biết, Tổng thống Trump cũng thường xuyên đả kích CEO của Amazon là ông Jeff Bezos, người sở hữu cả tờ The Washington Post. Nhà phân tích chính sách tại công ty Nghiên cứu và Thương mại Compass Point (Mỹ), ông Isaac Boltansky, cho rằng các bài viết của tờ The Washington Post là căn nguyên dẫn đến sự thiếu thiện cảm của Tổng thống Trump với Amazon.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã lên tiếng phủ nhận ý kiến này. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah ngày 29/3 khẳng định “thực chất điều này chỉ xoay quanh chính sách”.

Những động thái này của Tổng thống Trump phần nào ảnh hưởng tới hình ảnh một nhà lãnh đạo ủng hộ kinh doanh của ông kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng, phần nào thể hiện qua việc cắt giảm thuế doanh nghiệp. Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld tại Trường Kinh doanh Yale đánh giá "đây là một nghịch lý".

Các giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters

CNN cho rằng những lần Tổng thống Trump chỉ trích các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ khó có thể coi là thân thiện với kinh doanh. Ngoài ra, điều này cũng không hề tạo lợi ích nào cho thị trường chứng khoán – nơi Tổng thống Trump coi là “áp kế” cho thành công của ông.

Trong năm 2017 thị trường chứng khoán có "bức tranh" khá khả quan nhờ quyết định cắt giảm thuế của Tổng thống Trump.

Nhưng vào ngày 5/2, cả hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones trên thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm hơn 4%. Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), đây là mức giảm lớn nhất trong một ngày của hai chỉ số kể từ tháng 8/2011. Tình trạng này được cho bắt nguồn từ quan ngại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất sớm hơn dự định.

Tính đến tháng 3/2018, Dow Jones mất hơn 2% trong vòng 3 tháng, được ghi nhận là kết quả tồi tệ nhất của chỉ số này kể từ năm 2015. CNN cho rằng diễn biến này bắt nguồn từ các chính sách của Tổng thống Trump.

Những diễn biến trên cho thấy ngay cả Wall Street cũng buộc phải sẵn sàng để đối đầu với những tình huống đặc biệt phát sinh từ chính sách của Tổng thống Trump.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hình ảnh các nhà ngoại giao Nga, Mỹ đầu tiên rút về nước
Hình ảnh các nhà ngoại giao Nga, Mỹ đầu tiên rút về nước

Các nhân viên ngoại giao Nga và thân nhân ngày 1/4 đã lên phi cơ về nước, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ tại Tổng lãnh sự quán ở St. Petersburg cũng rục rịch rời khỏi cơ sở này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN