ZTE khai trương trung tâm phát triển an ninh mạng đầu tiên tại Italy

Tập đoàn công nghệ ZTE của Trung Quốc đã khai trương một trung tâm phát triển an ninh mạng tại thủ đô Rome của Italy.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của ZTE tại trụ sở của tập đoàn ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là trung tâm thí nghiệm đầu tiên mà ZTE mở tại châu Âu, qua đó tạo điều kiện để các khách hàng rà soát mã nguồn đối với các sản phẩm của hãng.

Trong một tuyên bố ngày 22/5, ZTE cho biết mục đích của trung tâm này là nhằm cung cấp cho các khách hàng, giới quản lý và các bên liên quan khác những đánh giá về vấn đề an ninh và các dịch vụ kiểm toán, như việc rà soát mã nguồn trên các sản phẩm của ZTE bao gồm các thiết bị 4G và 5G , kiểm tra thiết kế bảo mật, xem xét các tài liệu thủ tục, đánh giá mức độ an toàn và xác định các lỗ hổng bảo mật. ZTE nhấn mạnh trung tâm này là một bước đi quan trọng của hãng nhằm tăng cường độ minh bạch và sự tin cậy. Hãng sẽ hợp tác với các tổ chức an ninh đẳng cấp thế giới để cùng thực hiện những đánh giá an ninh, quy trình cấp chứng nhận, đào tạo và tham vấn. 

ZTE là tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai của Trung Quốc, cạnh tranh trực tiếp với các hãng Huawei (Trung Quốc), Ericsson (Thụy Điển) và Nokia (Phần Lan), đặc biệt trong mảng điện thoại di động. Trước ZTE, tập đoàn viễn thông Huawei cũng đã mở các trung tâm thí nghiệm tương tự tại châu Âu, qua đó cho phép việc rà soát mã nguồn trên các sản phẩm của mình. Các mã nguồn, một thành phần cơ bản của các phần mềm, được xem là tài sản sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng và giá trị nhất trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Phương Oanh (TTXVN)
Nhiều viện nghiên cứu và đại học Mỹ tạm ngừng hợp tác với Huawei và ZTE
Nhiều viện nghiên cứu và đại học Mỹ tạm ngừng hợp tác với Huawei và ZTE

Viện nghiên cứu công nghệ Massachusetts (MIT) - một cơ quan nghiên cứu uy tín của Mỹ đã quyết định cắt giảm các hạng mục nghiên hợp tác trong tương lai với hai tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc gồm Huawei và ZTE, viện dẫn lý do hai công ty này đang bị giới chức Mỹ điều tra về các hoạt động được cho là vi phạm các biện pháp trừng phạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN