Phát triển Quyền anh chuyên nghiệp Việt Nam mang tầm quốc tế

Chiều 17/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam và Hội đồng Quyền anh Việt Nam ký kết hợp tác và phát triển Quyền anh chuyên nghiệp, đồng thời cấp giấy phép cho vận động viên Việt Nam lần đầu tiên thi đấu tranh đai vô địch thế giới.

Chú thích ảnh
Đại diện Liên đoàn Quyền anh Việt Nam và Hội đồng Quyền anh Việt Nam ký kết hợp tác và phát triển quyền anh chuyên nghiệp.

Ông Trần Mạnh Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam cho biết: Trong thời gian qua, Quyền anh Việt Nam đã có những thành tích đáng chú ý như đoạt đai vô địch châu Á, là một đai danh giá của làng Quyền anh, đoạt Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc nội dung nữ Giải Quyền anh vô địch châu Á. Nhiều Câu lạc bộ Quyền anh chuyên nghiệp được thành lập với những vận động viên nhiều tiềm năng đang nỗ lực tập luyện để tham gia các giải khu vực và quốc tế.

Theo ông Trần Mạnh Tiến, việc ký kết hợp tác giữa Liên đoàn Quyền anh Việt Nam và Hội đồng Quyền anh Việt Nam trong việc kiểm tra, đánh giá năng lực vận động viên, hoàn thành hồ sơ vận động viên Việt Nam gửi đăng ký trên hệ thống dữ liệu Quyền anh thế giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các Câu lạc bộ Quyền anh quốc tế cũng như các giải đấu thế giới dễ dàng hợp tác hoặc mời vận động viên Việt Nam tham gia thi đấu.

Cũng theo ông Trần Mạnh Tiến, để Quyền anh Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam sẽ tiến hành cấp giấy phép cho các vận động viên đủ tiêu chuẩn để được tham gia thi đấu các giải Quyền anh chuyên nghiệp ở Việt Nam và quốc tế.

Liên đoàn cũng sẽ tiến hành cấp giấy phép cho trọng tài, phòng tập luyện cũng như các địa điểm thi đấu trong công tác đào tạo, tập luyện và thi đấu Quyền anh chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Dịp này, vận động viên được nhận giấy phép đầu tiên của Liên đoàn Quyền anh Việt Nam là võ sĩ mang đai vô địch châu Á Trần Văn Thảo. Với giấy phép này, Trần Văn Thảo đủ điều kiện để tham gia trận tranh đai vô địch thế giới diễn ra vào tháng 4/2019 tại Hoa Kỳ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam Trần Mạnh Tiến trao Giấy phép Quyền anh chuyên nghiệp cho võ sĩ Trần Văn Thảo. 

Để được tham gia giải đấu mang tầm quốc tế này, vận động viên Trần Văn Thảo được sự hỗ trợ kết nối của Hội đồng Quyền anh Việt Nam. Hội đồng Quyền anh Việt Nam là thành viên cơ quan phê chuẩn và cấp phép Quyền anh chuyên nghiệp Việt Nam được công nhận toàn cầu, hoạt động với sự hỗ trợ và giám sát của Ủy ban Quyền anh chuyên nghiệp Hoa Kỳ và Ủy ban Quyền anh chuyên nghiệp Anh.

Bà Vikki Dương, thành viên Hội đồng Quyền anh Việt Nam cho biết: Quyền anh Việt Nam có nhiều khả năng để phát triển theo hướng chuyên nghiệp và đạt được các thành tích trên đấu trường quốc tế. Với chức năng có được, Hội đồng Quyền anh Việt Nam sẽ tạo điều kiện hỗ trợ các võ sĩ Việt Nam tham gia thi đấu ở các giải quốc tế để học hỏi kinh nghiệp và nâng cao thành tích.

Theo bà Vikki Dương, đối với trận đấu Quyền anh tranh đai vô địch quốc tế sắp tới, đối thủ của Trần Văn Thảo là võ sĩ vô địch châu Mỹ La tinh. Vì là cuộc tranh tài giữa võ sĩ vô địch châu Á và võ sĩ vô địch châu Mỹ La tinh để đoạt đai vô địch thế giới, trận đấu kéo dài đến 12 hiệp, mỗi hiệp 3 phút với sự chứng kiến của toàn thế giới. Nếu đoạt được đai vô địch thế giới, võ sĩ Trần Văn Thảo sẽ đạt giải thưởng hơn 50.000 đô la và ghi danh Quyền anh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Để chuẩn bị tranh đai vô địch thế giới, đương kim vô địch Quyền anh châu Á Trần Văn Thảo đang nỗ lực tập luyện dưới sự hướng dẫn của võ sĩ Trịnh Văn Trí cũng như các huấn luyện viên chuyên nghiệp thế giới.

Võ sĩ Trần Văn Thảo cho biết: Đai vô địch châu Á là dấu mốc quan trọng để ghi danh Quyền anh Việt Nam trên đấu trường châu lục. Để phát triển Quyền anh chuyên nghiệp Việt Nam mang tầm quốc tế, tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng trước đương kim vô địch châu Mỹ La tinh để đoạt được đai vô địch thế giới.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
ASIAD 2018: Nguyễn Thị Tâm đoạt huy chương duy nhất cho quyền anh Việt Nam
ASIAD 2018: Nguyễn Thị Tâm đoạt huy chương duy nhất cho quyền anh Việt Nam

Rất nỗ lực để làm nên một bất ngờ lớn hơn nữa cho quyền anh Việt Nam trong trận bán kết hạng 51kg nữ tại ASIAD 2018, nhưng hi vọng này đã không thành hiện thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN