177 vận động viên tranh tài ở môn Cờ vua

Ngày 28/11, trong khuôn khổ các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, 177 vận động viên đã chính thức tham gia tranh tài ở môn Cờ vua.

Theo Ban Tổ chức, tại Đại hội lần này, tham gia thi đấu môn Cờ vua có 18 đoàn vận động viên đến từ Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Quân đội, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bến Tre, Lâm Đồng, Kiên Giang, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Định, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và đoàn chủ nhà Hà Nội. Các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung thi đấu.

Chú thích ảnh
Kỳ thủ Bùi Vinh (đoàn Hà Nội) trong ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Cụ thể, nội dung thi đấu của vận động viên nam gồm: cá nhân cờ tiêu chuẩn, cá nhân cờ nhanh, cá nhân cờ chớp, đồng đội cờ nhanh, đồng đội cờ chớp. Nội dung thi đấu của vận động viên nữ, gồm: Cá nhân cờ tiêu chuẩn, cá nhân cờ nhanh, cá nhân cờ chớp, đồng đội cờ nhanh, đồng đội cờ chớp. Nội dung đôi nam, nữ thi đấu cờ nhanh và cờ chớp.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Trưởng bộ môn Cờ Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, việc xếp hạng cá nhân sẽ lần lượt theo tổng điểm, tổng điểm đối kháng giữa các kỳ thủ đồng điểm, hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn) bỏ một thấp nhất, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng.

Căn cứ điều lệ thi đấu, thời gian thi đấu cờ tiêu chuẩn là 90 phút hoàn thành ván cờ, thêm 30 giây cho mỗi nước đi; cờ nhanh là 10 phút hoàn thành ván cờ, thêm 5 giây cho mỗi nước đi; cờ chớp là 3 phút hoàn thành ván cờ, thêm 2 giây cho mỗi nước đi. Các kỳ thủ đến muộn khi ván đấu bắt đầu bị xử thua.

Cờ vua là một môn thể thao trí tuệ mà Việt Nam đang có nhiều tiềm năng và triển vọng lớn để phát triển. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều thành tích đột phá được các kỳ thủ tạo nên, khẳng định vị thế của mình trên các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới. Bộ môn Cờ Việt Nam hoàn toàn có đủ sức cạnh tranh thứ hạng cao nhất ở tầm châu lục với những cái tên quen thuộc được nhiều người biết đến trong làng cờ vua quốc tế.

Gần đây nhất, tại Giải cờ vua đồng đội thế giới Olympiad 2018 diễn ra ở thành phố Batumi (Georgia), tuyển nam cờ vua Việt Nam xuất phát ở hạng 27 và cán đích ở hạng 7 chung cuộc kèm tấm Huy chương Vàng cá nhân bàn 2 của Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Một thành tích rất ấn tượng, góp phần nâng cao vị thế của môn Cờ vua Việt Nam trong làng cờ thế giới.

Môn Cờ vua thi đấu từ ngày 28/11 -  8/12/2018.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp

Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, ngày 27/11, tại Hà Nội đã khởi tranh thi đấu 3 môn gồm điền kinh, bắn súng và xe đạp đường trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN