AFF Suzuki Cup 2018: Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng quyết đấu Myanmar

Bất chấp những khó khăn về điều kiện thời tiết, sân bãi, trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận đấu gặp Myanmar ngày 20/11 tới với tinh thần và quyết tâm cao nhất. 

Chú thích ảnh
Đội trưởng Quế Ngọc Hải là người bắt nhịp cho các đồng đội và CĐV tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng 2 - 0 trước đội tuyển Malaysia theo phong cách Viking trên Sân vận động Mỹ Đình ngày 17/11.

Chia sẻ ở đầu buổi tập chiều 18/11 của đội tuyển Việt Nam, Hải cho biết: “Hiện tại, tinh thần của toàn đội đang khá thoải mái và tự tin để bước vào trận đấu tới với Myanmar. Về đối thủ Myanmar chúng em sẽ được BHL và HLV trưởng phân tích trong buổi họp vào ngày mai, để nhận định thêm về đối thủ sắp tới". Quế Ngọc Hải nhận định "hiện Myanmar đang có lực lượng cầu thủ trẻ khá tốt, họ đã có 6 điểm bằng với số điểm của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu sắp tới sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của cả hai đội". 

Sân vận động Thuwunna tại Yangon có sức chứa 32.000 chỗ ngồi và trận đấu sắp tới dù nước chủ nhà dành cho CĐV đội tuyển Việt Nam 2.400 vé, nhưng nhiều khả năng lượng người đến sân ủng hộ thầy trò HLV Park Hang Seo không đến con số này, áp lực sân khách là một thử thách không hề nhỏ. Về vấn đề này, Hải cho biết: “Chúng em từng thi đấu trên nhiều SVĐ ở Đông Nam Á với lượng khán giả lớn như sân của Malaysia và Indonesia. Chúng em nghĩ là mình đã quen với việc thi đấu với áp lực từ khán giả của đội chủ nhà nên toàn đội vẫn hoàn toàn thoải mái thi đấu, quan trọng nhất là thể hiện được tốt nhất khả năng của mình và tự tin để thi đấu trận sắp tới. Hai chiến thắng vừa qua mang lại cho tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mà không chỉ riêng em cảm thấy đã làm tốt công việc của mình. Với riêng em, khi vào sân thi đấu, là một hậu vệ chỉ mong làm tốt phần việc của mình và giúp đội không bị thủng lưới”.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Lý giải về việc được HLV Park Hang Seo giao băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam ở trận thắng Malaysia 2-0 khi Văn Quyết ngồi trên ghế dự bị, Ngọc Hải nói: “Thật sự việc em đeo băng đội trưởng ở trận gặp Malaysia là tính toán chiến thuật của HLV và em nghĩ mình vào sân và cố gắng làm tốt công việc chứ không nghĩ mình là một sự khác biệt trên sân, chỉ mong là thi đấu tốt, đốc thúc anh em cùng thi đấu quyết tâm để vượt qua những trận đấu khó khăn sắp tới. Trời mưa tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của trận đấu nhưng em nghĩ hai đội đều bị ảnh hưởng, cả đội tuyển Việt Nam lẫn Myanmar đều phải nỗ lực hết mình để thi đấu trận sắp tới”.

Do trời mưa to tại Yangon, buổi tập chiều 18/11 của đội tuyển Việt Nam bị chậm lại khoảng 50 phút nên thời gian tập luyện của Ngọc Hải cùng các đồng đội cũng bị rút ngắn lại.

Minh Tiến – Trọng Đạt (TTXVN)
Người dân Myanmar xếp hàng mua vé xem trận đấu với đội tuyển Việt Nam
Người dân Myanmar xếp hàng mua vé xem trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Sáng 18/11, tại Sân vận động Thuwunna, Yangon (Myanmar), cổ động viên và người hâm mộ đội tuyển bóng đá Myanmar đã xếp hàng rất đông chờ mua vé xem đội nhà thi đấu với đội tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ 3 ở bảng A Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF SUZUKI Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN