ASIAD 2018: Kiếm thủ số 1 Việt Nam sẵn sàng chinh phục huy chương

Ngày 17/8, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã có mặt ở Làng vận động viên (VĐV) Kemayoran ở thủ đô Jakarta, sẵn sàng cho các cuộc tranh tài tại ASIAD 2018.

Chú thích ảnh
VĐV Vũ Thành An đạt HCV tại SEA Games 29. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trong số các VĐV đấu kiếm Việt Nam tới Indonesia lần này, Vũ Thành An chính là gương mặt được kỳ vọng nhiều nhất. Đã từng giành được 3 Huy chương Vàng (HCV) tại đấu trường SEA Games và Huy chương Đồng (HCĐ) tại giải vô địch đấu kiếm châu Á ở nội dung kiếm chém, chàng trai sinh năm 1992 này kỳ vọng sẽ bổ sung bảng thành tích cá nhân tấm huy chương ASIAD. "Đây là một đấu trường rất lớn, mục tiêu trước mắt của cá nhân tôi là giành được một tấm huy chương tại ASIAD", anh chia sẻ.

Một trong những khó khăn hiện nay của Vũ Thành An nói riêng và đấu kiếm Việt Nam nói chung là còn thiếu các cọ xát quốc tế so với các đoàn khác ở châu lục. Vũ Thành An cho biết Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản có những VĐV rất mạnh nhưng anh và toàn đội sẽ cố gắng hết mình trong các cuộc thi đấu.

Không chỉ đặt quyết tâm cao tại ASIAD năm nay, Thành An còn có những mục tiêu xa hơn như tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đoạt tấm vé tới tham dự Olympic 2020. Bên cạnh thành tích thi đấu, kiếm thủ điển trai này còn được biết đến như người cầm cờ may mắn cho Thể thao Việt Nam.

Tại Olympic 2016, Việt Nam đã có tấm huy chương vàng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh. Còn tại SEA Games 2017 chúng ta đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương và thu được những kết quả khả quan ở các môn cơ bản của Olympic như bơi và điền kinh: Ánh Viên tỏa sáng với 8 HCV còn điền kinh có 17 HCV, lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua Thái Lan.

Sau khi cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2016 và SEA Games 2017, Vũ Thành An đã hoàn tất "cú hat-trick" vinh dự của mình tại ASIAD 2018. Chia sẻ về chuyện này anh cho biết: "Cảm giác lúc này đây của tôi là rất vinh dự. Quả thật khi nhận được thông tin mình sẽ là người cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2018, tôi đã khá bất ngờ."

Tại ASIAD 2018, môn đấu kiếm sẽ thi đấu từ ngày 19 đến 25/8.

TTXVN/Báo Tin tức
ASIAD 2018: Bé gái chào đời với tên gọi Asian Games
ASIAD 2018: Bé gái chào đời với tên gọi Asian Games

Như một cách lưu lại kỷ niệm về sự kiện thể thao lớn nhất châu lục đang diễn ra ở "Xứ Vạn đảo", một cặp vợ chồng ở Indonesia đã quyết định đặt cho con gái mới sinh của mình cái tên độc nhất vô nhị: Abidah Asian Games.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN