Asian Para Games 2018: Tiếp tục chờ tin vui từ bơi, cử tạ trong ngày thi đấu thứ 2

Ngày 7/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng tại Asian Para Games 2018, với 1 Huy chương Vàng (HCV) và 1 Huy chương Đồng (HCĐ) ở môn bơi.

Chú thích ảnh
Vận động viên Nguyễn Thành Trung giành HCV nội dung 100m ếch của nam. Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN

Ở nội dung bơi 100m ếch nam, vận động viên (VĐV) Nguyễn Thành Trung (hạng thương tật SB4) đã xuất sắc "mở hàng Vàng" cho đoàn Thể thao Việt Nam. Anh thậm chí đã phá kỷ lục Đông Nam Á với thành tích 1:48’91. Trong khi đó, ở nội dung bơi 50m tự do nữ (hạng thương tật S7), VĐV Vi Thị Hằng cũng xuất sắc mang về tấm HCĐ với thành tích 39”56.

Trong ngày thi đấu 8/10, các VĐV Việt Nam tiếp tục tranh tài ở môn bơi, điền kinh, cử tạ, bóng bàn, cầu lông, cờ vua và judo. Hy vọng quốc ca của Việt Nam sẽ lại vang lên, khi chúng ta có hai đại diện đã lọt vào chung kết môn bơi, đó là VĐV Võ Thanh Tùng (50m ngửa nam) và Võ Huỳnh Anh Khoa (400m tự do nam). Ngoài ra, nhiều đô cử sẽ tranh tài ở các hạng cân, như Nguyễn Bình An, Nguyễn Văn Phúc, Châu Hoàng Tuyết Loan và Đặng Thị Linh Phượng.

Hiện với 1 HCV và 1 HCĐ, đoàn Việt Nam đang đứng thứ 7 trên tổng số 45 đoàn thể thao từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.  

Trung Quốc đang dẫn đầu bảng thành tích, với tổng cộng 18 huy chương, trong đó có 10 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ, bỏ xa đoàn Nhật Bản - đứng thứ 2 với 4 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ.

Thanh Phương (TTXVN)
Asian Para Games 2018: Ngày thi đấu thành công của bơi lội Việt Nam
Asian Para Games 2018: Ngày thi đấu thành công của bơi lội Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 7/10, đoàn Việt Nam đã có ngày thi đấu đầu tiên thành công với bộ môn bơi lội trong khuôn khổ giải đấu Asian Para Games 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN