Giá vé 'chợ đen' tăng chóng mặt, người hâm mộ phản ứng với nạn 'phe vé'

Giá vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines vẫn đang được rao bán với giá ngất ngưởng, có cặp cao gấp hàng chục lần so với giá gốc. Nhiều người hâm mộ quyết "nói không" với phe vé, dù rất khát khao vào sân...

Chú thích ảnh
Giá vé chợ đen đang bị đẩy lên rất cao so với giá gốc. 

Vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines đã được VFF chuyển phát đến địa chỉ người hâm mộ tại 12 quận nội thành của Thành phố Hà Nội, thông qua Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và trao trả trực tiếp tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Chú thích ảnh
Vé giá gốc 400.000 đồng được rao bán 6 triệu/cặp. 

Giá vé chợ đen tăng phi mã

Ngay sau khi vé đến tay người nhận, thị trường vé “chợ đen” lập tức trở nên sôi động. Trên các trang facebook, có hàng trăm status rao bán vé với mức giá rất cao.

Theo đó, vé loại mệnh giá gốc 500.000 đồng được rao bán từ 5,5 triệu đồng - 10 triệu đồng/cặp. Loại vé mệnh giá 400.000 đồng được rao bán từ 4,5 – 8 triệu đồng/cặp. Vé mệnh giá gốc là 300.000 đồng được rao bán từ 3,5 triệu – 4,5 triệu.  Loại vé có giá gốc 200.000 đồng được rao bán với giá từ 2 triệu -2,5 triệu đồng/cặp.

Chú thích ảnh
Vé mệnh giá gốc 300.000 đồng được rao bán với giá 4,5 triệu đồng/cặp.

Trước đó, trong thời gian Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giao vé cho người mua, đã có phe vé tìm gặp người mua thương lượng mua lại. Có những phe vé đã trả đến 7 triệu đồng/cặp vé có mệnh giá 500.000 đồng, để rao bán trên thị trường “chợ đen” với giá 10 triệu đồng/cặp.

"Không tiếp tay phe vé"

Admin của một group chợ vé bóng đá trên facebook chia sẻ anh lập ra nhóm vé bóng đá trên mạng facebook vì nghĩ sẽ có những người không ra sân xem được thì nhượng vé cho người khác tới sân xem, tiếp lửa cho đội tuyển nước nhà. Nhưng chính anh cũng không ngờ, mọi người lại lên group rao bán vé với giá còn cao hơn cả chợ đen, “cắt cổ” những người tới ủng hộ đội nhà,

Admin này cũng chia sẻ kinh nghiệm: Người hâm mộ không cần phải "phát sốt" vì vé như vậy, bởi sẽ khiến dân phe vé kiếm lợi nhiều. “Các bác hâm mộ một là xác định ngồi nhà xem, hai là có thể chờ sát giờ vào sân, hoặc sau khi trận đấu bắt đầu một vài phút. Phe vé không bán được sẽ bán giá chỉ chênh khoảng 200k - 300k thôi. Đừng cố làm nó sốt nên làm gì cả…”.

Cùng quan điểm không tiếp tay cho phe vé, trên nhiều diễn đàn,  nhiều hội nhóm cổ động viên đã kêu gọi người hâm mộ "nói không với phe vé". Bản thân người hâm mộ, cũng có rất nhiều người không chấp nhận để tình yêu bóng đá của mình bị đem ra lợi dụng, làm miếng mồi cho những kẻ trục lợi.

Anh Phạm Đức, một người hâm mộ chia sẻ: Dù rất mong muốn có được tấm vé để vào sân Mỹ Đình ngày 6/12 để ủng hộ đội nhà nhưng khi đã không mua được vé giá gốc thì cũng không bỏ ra một số tiền gấp đến hơn 10 lần để vào sân xem. “Tôi yêu bóng đá, và sẵn sàng cổ vũ ủng hộ đội nhà giành chiến thắng, nhưng tôi nhất quyết không tiếp tay cho phe vé”, anh Phạm Đức khẳng định.

Phương Phương/Báo Tin tức
Đã hết vé bán qua mạng trận bán kết AFF Cup giữa Việt Nam - Philippines
Đã hết vé bán qua mạng trận bán kết AFF Cup giữa Việt Nam - Philippines

Trong buổi sáng hôm nay (29/11), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bán vé hết gần 4.000 vé còn lại trong tổng số 20.000 vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup trên sân Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines qua kênh trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN