Giá vé vẫn tăng trước trận đấu 'hot'

Trong trận ra quân làm khách trên sân của đội tuyển Lào ngày 8/11 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã  giành thắng lợi 3 – 0 trước đội bạn, trước khi bước vào trận được xem là “hot” nhất Bảng A với đội bóng Malaysia trên “chảo lửa” Mỹ Đình vào này 16/11 tới. Giá vé vào sân xem trận bóng này cũng vì thế mà càng "nóng".

Chú thích ảnh
Tại cổng Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam trên đường Lê Quang Đạo, rất đông người xếp hàng mua vé theo công văn của các đơn vị. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Trong trận ra quân làm khách trên sân của đội tuyển Lào ngày 8/11 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã  giành thắng lợi 3 – 0 trước đội bạn, để có 3 điểm đầu tiên khích lệ tinh thần thi đấu trước khi bước vào trận được xem là “hot” nhất Bảng A với đội bóng Malaysia trên “chảo lửa” Mỹ Đình vào này 16/11 tới.

Cũng chính vì tầm quan trọng của trận đấu này giữa đội chủ nhà Việt Nam tiếp đội tuyển Malaysia mà tấm vé vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã trở nên “nóng sốt”. Có mặt tại điểm bán vé trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình, anh Bùi Linh ở Ba Vì (Hà Nội) có mặt từ tờ mờ sáng để xếp hàng mua vé xem các tuyển thủ quốc gia thi đấu, vậy mà cũng phải chờ đến trưa mới tới lượt mình. Cầm cặp vé với mệnh giá 400 nghìn đồng trên tay, anh Linh vui sướng khôn xiết, ngay lập tức có một cô gái bịt khẩu trang đến "gạ" hỏi mua lại vé với giá chênh lệch gấp đôi giá niêm yết. Lòng đam mê trái bóng, cùng sự chờ đợi vất vả mới có tấm vé này đã khiến anh từ chối thẳng thừng lời mời chào này. Anh Linh cho biết: Thế mới thấy được sức “nóng” trong trận đấu này khi vé vừa mua khỏi quầy đã được hỏi bán với giá chênh lệch gấp đôi. Không biết họ mua về để xem hay phe vé, nhưng những cặp vé này mà rơi vào tay những người xấu thì giá vé chắc chắn sẽ phải đội lên gấp nhiều lần.

Không được may mắn như anh Linh, anh Bá Ngọc ở Chương Mỹ (Hà Nội) vì bận cộng việc nên không thể xếp hàng mua vé xem trận Việt Nam gặp Malaysia được. Ở nhà nghe ngóng thông tin giá vé “chợ đen” từ những ngày đầu phát hành, anh Ngọc cho biết: Trong ngày đầu phát hành vé qua cổng công văn và bán vé trực tiếp tại quầy trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình, giá vé được dân phe nhích lên gấp đôi. Đến ngày thứ 2, buổi sáng giá vé vẫn vậy và có phần “tăng nhiệt” vào chiều tối. Tưởng chừng chỉ đến mức độ gấp 2,5 lần giá niêm yết thôi, vậy mà trong ngày thứ 3, tôi tranh thủ thời gian đầu giờ sáng ra thẳng đường Lê Đức Thọ (Hà Nội) hỏi mua vé, thì được dân phe “quát” giá lên gấp 3 lần so với giá niêm yết, tức là mỗi vé mệnh giá 400 nghìn đồng sẽ được giao bán ra với giá 1,2 triệu đồng. Cứ với đà này, đến khi đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu (16/11) thì không biết giá vé sẽ lên đến bao nhiêu. Thiết nghĩ quá thiệt thòi cho những người đam mê trái bóng tròn mà không có thời gian đứng chờ đợi đến lượt để mua được tấm vé quý giá này. Anh Ngọc tự nhủ với số tiền mà dân phe vé "quát", tôi sẽ về tổ chức bữa ăn thịnh soạn để cả nhà cùng được xem trận đấu và cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam qua màn hình ti vi.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam khuyến cáo, để đảm bảo quyền lợi cho khán giả hâm mộ, tránh mua phải vé giả hoặc vé có giá cao hơn quy định, người hâm mộ nên mua vé tại các đại lý bán vé do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ủy quyền có logo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và nhân viên bán vé đeo thẻ, mặc trang phục nhận diện có Logo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và in chữ “Nhân viên bán vé”.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam có 2 trận làm khách trên sân của Lào và Myanmar vào các ngày 8 và 20/11; đồng thời cũng có lợi thế sân nhà trước đội tuyển Malaysia và Campuchia vào ngày 16 và 24/11. Đây là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm 2018 của đội tuyển và cũng là cơ hội lớn để thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo thể hiện bản lĩnh thi đấu, phấn đấu giành Cúp vô địch ở mùa giải năm nay.

Quốc Trị (TTXVN)
Lịch thi đấu vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018
Lịch thi đấu vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018

Vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra từ ngày 8-25/11/2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN