Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương cầm hòa 1-1, Quảng Nam đánh rơi chiến thắng trong phút bù giờ

Chiều 19/5, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Becamex Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10, Giải vô địch Quốc gia Wake-up 247 V.League 2019.

Bước vào trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai thăng hoa với hai trận thắng liên tiếp, xếp ở vị trí thứ 7 với 13 điểm, trong khi Becamex Bình Dương xếp thứ 9 với 2 điểm ít hơn.

Chú thích ảnh
 Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên trên sân Pleiku, ngay sau tiếng còi đã giúp Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng áp đặt lối chơi và đẩy cao tốc độ trận đấu, liên tục dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, với việc sở hữu Rabo Ali có thể hình tốt ở hàng phòng ngự, Becamex Bình Dương không gặp quá nhiều khó khăn để hóa giải các pha tấn công của đội chủ nhà.

Phòng ngự tốt, đội khách Becamex Bình Dương tiếp tục giữ lợi thế khi có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 16, trong một pha tấn công, Hồ Tấn Tài có bóng ở khu vực ngoài vòng cấm địa, thực hiện cú sút xa đẹp mắt, đưa bóng đến góc xa khung thành. Dù thủ môn Wieger M.F. Sietsma đã bay người cản phá, song cú sút quá hiểm cùng lực đi căng đã khiến thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số 1 - 0 cho Becamex Bình Dương.

Bị dội gáo nước lạnh, song đội chủ nhà thi đấu không bùng nổ và giữ được nhịp độ trận đấu như những phút đầu. Tuy nhiên, họ lại có được bàn thắng trong một pha lên bóng hiếm hoi. Phút 25, Hoàng Anh Gia Lai tổ chức tấn công, bóng đến chân của Hồng Duy bên phía cánh trái. Cầu thủ mang áo số 7 thực hiện pha tạt bóng cho Văn Toàn đánh đầu trong tư thế không người kèm, hạ gục thủ môn Bùi Tấn Trường, quân bình tỉ số 1 -1 cho trận đấu.

Sau khi có được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai thi đấu thanh thoát hơn, sự kết nối giữa các tuyến chặt chẽ, hỗ trợ cho nhau và tổ chức tấn công mạch lạc, buộc đội khách Becamex Bình Dương trở về phòng ngự, co cụm ở phần sân nhà. Thế nhưng, ngay khi đang có được thế trận tốt thì Hoàng Anh Gia Lai lại phải chịu tổn thất khi cả A Hoàng và Walsh Chevaughn J.Hugh phải rời sân vì chấn thương khi hiệp một của trận đấu chưa kết thúc. Vào sân thế chỗ cho hai cầu thủ này lần lượt là Nguyễn Hữu Anh Tài và Trần Bảo Toàn.

Việc phải thực hiện những sự thay đổi người “bất đắc dĩ” khiến lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai chùng xuống, không thể tiếp tục tấn công và dồn ép đối thủ, tạm chấp nhận tỉ số 1 - 1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ thế chủ động. Với sự cơ động, nhanh nhẹn của những cầu thủ trẻ như Văn Toàn, Bảo Toàn, Minh Vương…, các học trò của Huấn luyện viên Lee Tae Hoon liên tục khiến khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường chao đảo. Phía bên kia, hàng phòng ngự của Becamex Bình Dương thường xuyên thực hiện các pha phạm lỗi để giảm nhịp độ của trận đấu và các pha lên bóng của đối thủ.

Ngoài phòng ngự chắc chắn, Becamex Bình Dương cũng tận dụng sai lầm của các cầu thủ chủ nhà để tổ chức phản công. Phút 70, sự lóng ngóng, phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai đã tạo cơ hội để Victor Nabay Mansary có bóng trong tư thế không người kèm trong vòng cấm địa. Đáng tiếc, cú sút của cầu thủ này sau đó lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Sietsma trong gang tấc.

Phút 77, Minh Vương bên phía Hoàng Anh Gia Lai có bóng ở khu vực trước vòng cấm địa của Becamex Bình Dương, thực hiện đi bóng kỹ thuật trước khi tung cú sút cứa lòng. Đáng tiếc, bóng đi quá nhẹ và không đủ độ hiểm hóc để hạ gục thủ môn Tấn Trường.

Những phút cuối trận, Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn bên phía Becamex Bình Dương đưa Anh Đức vào sân nhằm tạo ra đột biến, tìm kiếm bàn thắng dứt điểm trận đấu. Phút 88, trong một tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải, Anh Đức đã thu hút các hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai, tạo khoảng trống cho Rabo Ali đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc.

Không thể ghi thêm được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương đành chấp nhận kết quả hòa 1 - 1.

Với trận hòa này, Hoàng Anh Gia Lai tạm vươn lên vị trí thứ 6 với 14 điểm, trong khi Becamex Bình Dương đứng ở vị trí thứ 8, với 12 điểm.

* Một trong những trận đấu được quan tâm nhiều nhất tại vòng 10 V. League 2019 là trận đấu giữa các cầu thủ Nam Định đến làm khách trên sân Tam Kỳ của chủ nhà Quảng Nam vào chiều 19/5.

Theo nhận định của giới chuyên môn, vì không muốn tiếp tục làm khó mình, Quảng Nam chỉ còn cách đánh bại Nam Định ở trận đấu chiều 19/5. Ngược lại các cầu thủ Nam Định được đánh giá là có ý chí kiên cường, quyết tâm giành thắng lợi để cải tiện vị trí trên bảng xếp hạng. Do đó, trận đấu này hứa hẹn là những màn trình diễn hấp dẫn của cả hai đội. 

Tuy nhiên, 10 phút sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ của trận đấu giữa Quảng Nam - Nam Định chỉ diễn ra ở mức trung bình, cả hai không tạo được tình huống nào nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Phút thứ 15 của hiệp 1, từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Thanh Trường của Nam Định hoàn toàn có thể mở tỷ số nhưng cầu thủ này sút bóng thiếu chuẩn xác, bóng đi ra ngoài trong lúc khung thành Quảng Nam gần như bỏ trống. Sau pha sút bóng thiếu chuẩn xác của cầu thủ Nam Định, phút thứ 32 của hiệp 1, Đinh Thanh Trung của Quảng Nam tạt bóng khá thuận lợi, trong tư thế thoải mái, Claudecir đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành đội khách. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

Vào hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà Quảng Nam chủ động dồn lên tấn công, liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành Nam Định. Nỗ lực tấn công của chủ nhà Quảng Nam đã chuyển hóa thành bàn thắng. Phút thứ 55 của trận đấu, ngoại binh Claudecir đã có pha dứt điểm cận thành để ghi bàn thắng, mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà Quảng Nam. Sau bàn thua, các cầu thủ đội khách Nam Định tích cực hơn trong các pha dàn xếp tấn công về phần sân chủ nhà Quảng Nam nhằm san bằng tỷ số. Phút 93 của trận đấu, từ pha dàn xếp sút phạt, Patiyo của Nam Định sút tung lưới thủ thành Văn Cường của chủ nhà Quảng Nam, quân bình tỷ số trận đấu 1-1. 

Trận đấu khép lại trong sự tiếc nuối của người hâm mộ xứ Quảng khi đội bóng chủ nhà Quảng Nam đánh rơi chiến thắng quý giá trong những phút bù giờ.

Dư Toán - Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Wake-up 247 V.League 1 – 2019: Hải Phòng chia điểm với Thanh Hóa
Wake-up 247 V.League 1 – 2019: Hải Phòng chia điểm với Thanh Hóa

Ngày 18/5, trận đấu vòng 10 lượt đi Giải Bóng đá vô địch quốc gia 2019 (Wake-up 247 V.League 1 – 2019) giữa hai đội Hải Phòng và Thanh Hóa đã diễn ra trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN