Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lần đầu tổ chức quy mô toàn quốc

Từ ngày 24-29/10 tới,tại Cần Thơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) sẽ tổ chức Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc lần thứ nhất.

Chú thích ảnh

Đây là hội thao dành cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lần đầu tiên do Bộ LĐTBXH chỉ đạo tổ chức trên quy mô toàn quốc; đặc biệt trong bối cảnh Bộ vừa tiếp nhận quản lý nhà nước toàn bộ các trường cao đẳng, trung cấp.

Hội thao năm nay lấy chủ đề: “Khỏe để học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực toàn diện”. Các vận động viên tới từ các trường nghề sẽ tranh tài với 3 môn: Bóng bàn, Cầu lông và Cờ vua. Tới nay, cả nước đã có 27 đoàn với 350 vận động viên đăng ký tham dự hội thao.

Hội thao khuyến khích học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia luyện tập thể dục, thể thao và hình thành thói quen thường xuyên rèn luyện thân thể nhằm nâng cao thể lực đáp ứng nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống, học tập lành mạnh cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp.

 

XM/Báo Tin tức
Mô hình '9+' để lập nghiệp sớm, cần sự 'giác ngộ' của phụ huynh
Mô hình '9+' để lập nghiệp sớm, cần sự 'giác ngộ' của phụ huynh

Mô hình sau khi tốt nghiệp THCS (lớp 9) không tiếp tục học lên cấp III mà chuyển sang học học trung cấp, cao đẳng dần được nhiều học sinh lựa chọn, bởi con đường này phù hợp với học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn muốn sớm lập nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN