Liên đoàn bóng đá Nga bầu Chủ tịch mới

Trong phiên họp bất thường ngày 21/2, Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) đã bầu ông Alexander Dyukov, ứng cử viên duy nhất, làm Chủ tịch RFU.

Chú thích ảnh
Ông Alexander Dyukov tại cuộc họp Liên đoàn Bóng đá Nga ở Moskva ngày 22/2/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, ông Dyukov cho rằng sự hỗ trợ của nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển RFU, nhưng RFU cũng cần thu hút và sử dụng các nguồn tài trợ mới và khác nhau.

Ông nhấn mạnh phát triển nền tảng bóng đá trẻ và bóng đá thiếu niên là một trong những ưu tiên của RFC và cần thu hút đông đảo người hâm mộ đến sân và phổ biến bóng đá.

Ông Dyukov đặt mục tiêu đưa đội tuyển Nga vào tốp 10 đội bóng mạnh nhất trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới ( FIFA). Hiện đội tuyển Nga đứng thứ 50 trong bảng xếp hạng của FIFA.

Ông Dyukov là Chủ tịch câu lạc bộ Zenit của thành phố Saint Peterburg từ năm 2008 đến 2017. Trong thời gian ông giữ chức chủ tịch, câu lạc bộ này giành được cúp UEFA và Siêu cúp châu Âu, 3 danh hiệu vô địch quốc gia và 2 cúp quốc gia của Nga. Đây là một trong những giai đoạn thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

Ngoài ra, ông Dyukov còn là Giám đốc điều hành hãng dầu mỏ Gazprom Neft, công ty con của Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga.

Ông Dyukov kế nhiệm ông Vitaly Mutko, người bị dính líu đến những cáo buộc xung quanh vụ bê bối doping của Nga. Ông Mutko từ chức Chủ tịch RFU ngày 19/12/2018.

 

Thúc Anh (TTXVN)
Tổng thống Putin bật mí ‘chỗ dựa’ của nước Nga tương lai
Tổng thống Putin bật mí ‘chỗ dựa’ của nước Nga tương lai

Tổng thống Nga Vladimir Putin tự hào những người lính, tình nguyện viên, nhà khoa học trẻ tuổi sẽ là trụ cột của nước Nga tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN