Olympic trẻ 2018: Hoàn thành sớm 'Mục tiêu Vàng' trong ngày thi đấu đầu tiên

Tham gia tranh tài tại Olympic trẻ mùa Hè Buenos Aires 2018 diễn ra ở Argentina từ ngày 6 đến 18/10, đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu tối thiểu giành 2-3 huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng (HCV).

Chú thích ảnh
Các vận động viên giành huy chương trong môn cử tạ ở hạng 44kg của nữ. Ảnh: Hoài Nam-P/v TTXVN tại Argentina

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, "mục tiêu Vàng" của đoàn Việt Nam đã sớm được hoàn tất với thành tích xuất sắc của vận động viên (VĐV) Ngô Sơn Đỉnh ở hạng cân 56 kg nam. Thành tích của Sơn Đỉnh ở phần thi cử giật là 114kg và ở phần thi cử đẩy là 148kg.

Trước đó, đội tuyển cử tạ cũng đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam một tấm Huy chương Bạc (HCB), nhờ công của nữ VĐV Nguyễn Thị Thu Trang ở nội dung 44 kg. Đây cũng chính là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Việt Nam tại sự kiện thể thao lớn nhất dành cho giới trẻ đang diễn ra tại Argentina.

Trong phần thi cử giật, mặc dù không thành công trong lần cử đầu tiên với mức tạ 68kg nhưng Thu Trang đã kịp hồi phục để vượt qua mức tạ này trong lần cử thứ 2. Tiếp đó cô đã thành công với mức tạ 72kg để dẫn đầu cùng VĐV Echandia Zarate của Venezuela. Trong phần cử đẩy, Thu Trang đã thành công ngay trong lần cử đầu tiên ở mức 75kg để chắc chắn có huy chương.

Rất tiếc trong 2 lần cử sau đó, cô đều không thể vượt qua được mức tạ 89kg, trong khi đô cử Venezuela đã thành công với mức tạ 90kg để giành HCV với tổng cử là 162kg. Thu Trang giành HCB với tổng cử 147kg và người đoạt Huy chương Đồng (HCĐ) là VĐV Karasakal Nida của Thổ Nhĩ Kỳ với mức cử 138kg.

Trên "đường đua Xanh", niềm hy vọng số 1 của Việt Nam ở môn bơi lội là "kình ngư" 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng thiếu chút may mắn để được đứng trên bục nhận huy chương khi anh chỉ về đích thứ 4 ở nội dung 400m tự do nam.

Huy Hoàng xuất phát chậm và do đó bị rớt lại phía sau trong khoảng 150m đầu tiên, nhưng sau đó anh dần bứt phá, thậm chí có thời điểm khi kết thúc 300m "kình ngư" này còn vươn lên vị trí dẫn đầu. Đáng tiếc là trong những mét cuối cùng Huy Hoàng đã không thể đột phá và chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 2:23:40, tuột mất HCĐ trong gang tấc.

Cũng ở môn bơi, VĐV Phạm Thanh Bảo dừng bước ở vòng Bán kết nội dung 100m bơi ếch khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 9, trong khi đó nữ "kình ngư" Vũ Thị Vân Anh không thể vượt qua được vòng loại nội dung 200m hỗn hợp.

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Thị Thu Trang trong phần thi cử giật. Ảnh: Hoài Nam-P/v TTXVN tại Argentina

Cũng trong ngày ra quân, các VĐV Việt Nam tham gia thi đấu vòng loại ở các môn cầu lông, khiêu vũ thể thao và thể dục dụng cụ.

Olympic trẻ mùa Hè Buenos Aires 2018, với sự tham gia của gần 4.000 VĐV đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ, là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi trẻ, quy tụ các các VĐV xuất sắc nhất thế giới trong độ tuổi 14 đến 18.

Tham dự Đại hội lần này, đoàn Thể thao Việt Nam có 23 thành viên, trong đó có 13 VĐV cùng 10 huấn luyện viên, bác sĩ và lãnh đội. Các VĐV Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 7 môn trong tổng số 32 môn thi đấu tại Đại hội, bao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, taekwondo, thể dục dụng cụ và dancesport.

Hoài Nam (P/v TTXVN từ Buenos Aires, Argentina)
Olympic trẻ 2018: Đô cử Ngô Sơn Đỉnh xuất sắc giành HCV hạng cân 56 kg
Olympic trẻ 2018: Đô cử Ngô Sơn Đỉnh xuất sắc giành HCV hạng cân 56 kg

Sáng 8/10 (giờ Việt Nam), đô cử Ngô Sơn Đỉnh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) ở hạng cân 56 kg nam, sau khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN