Phục dựng chùa Cải Đan

Ngày 10/4, tại chùa Cải Đan (thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra Đại lễ đặt long cốt Tam bảo, mở đầu cho việc phục dựng, trùng tu chùa Cải Đan.


Phần thiết kế phục dựng chùa sẽ do Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đảm nhiệm. Theo đó, ngôi Tam bảo được xây dựng trên diện tích gần 500 m2 và nằm trong khuôn viên của chùa với tổng số tiền đầu tư trên 10 tỷ đồng, chủ yếu do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các phật tử và khách thập phương đóng góp. Ngoài ra, các hạng mục khác như: ngôi Tổ Đường, khu vực Khánh Tăng, giảng đường giảng dạy giáo lý đạo Phật cho tăng ni, phật tử… cũng đang được tiếp tục triển khai xây dựng.


Chùa Cải Đan là ngôi chùa cổ có niên đại cách đây hơn 300 năm. Chùa được xây dựng để thờ Cao Sơn Quý Minh Đại Vương Thần - Phò mã lang Triều Lý, là tướng Dương Tự Minh từ thế kỷ thứ XII, đã có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Tống xâm lược. Trong những năm trước Cách mạng tháng Tám, chùa Cải Đan là nơi hoạt động của du kích địa phương, góp phần tạo nên thành công của Cách mạng tháng Tám trên quê hương Thái Nguyên. Trải qua thời gian dài, chùa Cải Đan bị xuống cấp nặng cần phải phục dựng, trùng tu lại.


Lan Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN