V.League 2019: Chủ nhà toàn thắng, cuộc bám đuổi thứ hạng vẫn gay cấn ở tốp đầu

Tối 21/4, trên các sân Thiên Trường (Nam Định), Tam Kỳ (Quảng Nam), Hàng Đẫy (Hà Nội) đã diễn ra 3 trận đấu muộn tại vòng 6 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 - 2019 (V.League 2019) với phần thắng nghiêng về những đội bóng chủ nhà như: Dược Nam Hà Nam Định, Quảng Nam, Hà Nội.

Kết quả này đã khiến cho cuộc bám đuổi thứ hạng ở tốp đầu trở nên gay cấn và kịch tính trong suốt quả trình từ đầu mùa giải tới nay.

Ở tốp đầu, những cái tên như Thành phố Hồ Chí Minh, đương kim vô địch Hà Nội, Sông Lam Nghệ An luôn bám đuổi nhau với số điểm chênh lệch không qua lớn (3 điểm), tương đương với 1 trận thắng. Chính vì vậy, những trận đấu mà có các đội trên tham dự đều gây được sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ, bởi chỉ cần “sảy chân” sẽ khiến cho đội bóng bại trận nhận hậu quả tụt lùi.

Chú thích ảnh
 Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng tối 21/4, trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Trong 3 trận đấu muộn tối 21/4, tâm điểm hướng tới chính là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Hà Nội với đội bóng đất Cảng Hải Phòng cùng đứng ở tốp 5 đội dẫn đầu Bảng xếp hạng. Trước khi diễn ra trận đấu này, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 2 với 11 điểm, sau đúng đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh với 13 điểm.

Điều mà Hà Nội chờ đợi và mong muốn trong giai đoạn này chính là việc “sảy chân” của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh, để mình có thể vươn lên dẫn đầu nếu giành được chiến thắng trong trận đấu này. Tuy nhiên, điều ước đã không dễ gì có được khi đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh đang là “nhân tố bí ẩn” gây bất ngờ khi chưa biết đến mùi thất bại từ đầu mùa giải tới nay. Thậm chí trong trận đấu sớm tại vòng 6 này, đội bóng mang tên Bác tiếp tục giành thắng lợi 2-0 trước tân binh Viettel để khẳng định sức mạnh và vị trí dẫn đầu của mình.

Với đội bóng Hà Nội, điều ước đã không mỉm cười khi Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có được 3 điểm để vững vàng ở ngôi vị dẫn đầu. Tuy nhiên, ý đồ bám đuổi và bảo vệ ngôi vô địch vẫn được Hà Nội theo đuổi.

Chính vì vậy, trong trận đấu muộn tại vòng 6 tiếp đội khách Hải Phòng, Hà Nội với lợi thế sân nhà, cộng thêm dàn cầu thủ mạnh như Quảng Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Omar, Samson, Oseni,… đã giúp cho đội bóng làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự chặt của đội khách Hải Phòng đã khiến Hà Nội gặp nhiều khó trong khâu dứt điểm. Thậm chí, ngay cả khi có được cơ hội ghi bàn mười mươi bằng việc hưởng quả phạt penalty, những Omar lại thực hiện không thành công trong hiệp đầu tiên.

Sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục tạo sức ép bên phần sân đối phương, nhưng bàn thắng lại đến trước với đội khách Hải Phòng ở phút 54, khi cầu thủ Hoàng Dương nhận đường truyền từ pha đá phạt góc của đồng đội và đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua, Hà Nội dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ 8 phút sau, Hà Nội có bàn thắng khi Hoàng Vũ Samson thực hiện thành công cú sút phạt penalty mà chủ nhà lần thứ 2 được hưởng. Không dừng lại ở đó, phút 74 và 90+ 4, chủ nhà tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng do công của Samson và Quang Hải, để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1 nghiêng về Hà Nội.

Như vậy, với kết quả tại vòng 6 như sau: SHB Đà Nẵng để thua 0-2 trước Sông Lam Nghệ An; Thanh Hóa hòa 2-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN; Than Quảng Ninh thắng 3-0 trước Sài Gòn; Thành phố Hồ Chí Minh thắng 2-0 trước tân binh Viettel; Dược Nam Hà Nam Định thắng 1-0 trước Becamex Bình Dương; Quảng Nam thắng 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai; Đương kim vô địch Hà Nội thắng 3 - 1 trước Hải Phòng thì thứ tự xếp hạng của các đội ở tốp đầu không có nhiều thay đổi. Cụ thể: đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu với 16 điểm, chỉ hơn đội đứng ở vị trí thứ 2 là Hà Nội đúng 2 điểm; tiếp đến lần lượt là Sông Lam Nghệ An (13 điểm), Than Quảng Ninh (10 điểm)…

Ở tốp cuối, Thanh Hóa vẫn dậm chân tại chỗ với vị trí thứ 14/14 câu lạc bộ tham dự; tiếp đến là Sanna Khánh Hòa BVN xếp thứ 13/14; Viettel xếp thứ 12/14…

Quốc Trị (TTXVN)
V.League 2019: Hà Nội giành trọn 3 điểm trên sân nhà
V.League 2019: Hà Nội giành trọn 3 điểm trên sân nhà

Ngày 21/4, trận cầu tâm điểm của Vòng 6, Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 - 2019, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) chính là cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN