V.League 2019: Đội bóng Thủ đô dành trọn 3 điểm trên sân nhà

Tối 19/5, Hà Nội FC đã có trận tiếp đội khách SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng 10, giải bóng đá V.League Wake-Up 247 - 2019.

Ở vòng đấu trước, Câu lạc bộ Hà Nội đã tạo ra cú sốc lớn khi để thua khá đậm trước đội bóng ở nửa cuối bảng xếp hạng Câu lạc bộ Thanh Hóa 1-4. Điều đó cho thấy đội bóng Thủ đô đang gặp tâm lý khi thi đấu xa nhà. Ở mùa giải năm nay, họ chưa từng có thắng lợi nào trong các chuyến làm khách. Và họ rất chờ mong một kết quả tốt trước đội bóng sông Hàn để vực dậy tinh thần thi đấu.

Hiện, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng gặp những bất lợi lớn trước trận đấu với Đà Nẵng khi hai trụ cột là trung vệ Đình Trọng và tiền đạo Hoàng Vũ Samson đang lĩnh án treo giò. Tiếp theo là ca chấn thương của Duy Mạnh, Văn Quyết. Mất nguyên bộ đôi trung vệ chất lượng, đội chủ sân Hàng Đẫy chắc chắn sẽ phải sử dụng cặp trung vệ dự bị Brandon Mcdonal - Thành Chung ở trận này. Và điều này có thể khiến Hà Nội để thủng lưới trong trận cầu sắp tới.

Hà Nội được đánh giá cao hơn Đà Nẵng và khi một loạt cầu thủ trụ cột như Quang Hải, Thành Lương, Đức Huy, Hùng Dũng vẫn đang thể hiện một phong độ cực cao, nhiều khả năng đội bóng Thủ đô sẽ tiếp tục có thêm 3 điểm trên sân nhà ở vòng đấu thứ 10. Ở trận này, Đà Nẵng sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Đỗ Merlo khi anh đã nhận thẻ đỏ trong trận đấu vừa qua. Và với tình hình này, Hà Đức Chinh sẽ là niềm hy vọng trên hàng công đội bóng sông Hàn. Với đội hình chất lượng thấp hơn, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cần có phương án để ngăn chặn khả năng tấn công của đội chủ nhà. 

Tăng cường số đông cầu thủ ở khu trung tuyến và chơi áp sát, không nhường khoảng trống cho các cầu thủ Hà Nội phối hợp có thể là phương án khả dĩ. Trong trận đấu này, tiếng nói lịch sử đang đứng về phía đội bóng Thủ đô khi họ bất bại trước SHB Đà Nẵng trong 4 mùa giải gần đây ở đấu trường V.League, trong đó có 5 chiến thắng và 3 trận hòa ở cả hai lượt đi và về. Và xem ra sẽ khó có bất ngờ lớn xảy ra ở trận Hà Nội với SHB Đà Nẵng lần này.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài, các cầu thủ chủ nhà đã dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Rất nhiều những phương án được triển khai thế nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đội bóng Thủ đô. Phải đến phút 27, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Oseni của Hà Nội FC đã dứt điểm gọn gàng mở tỉ số trận đấu. Những phút sau đó, Hà Nội vẫn chủ động chơi ép sân buộc Đà Nẵng phải chơi phòng ngự phản công. 

Và điều bất ngờ đã xảy ra vào phút 43 từ tình huống đá phạt cố định, Thanh Hải đã có pha dứt điểm tinh quái hạ gục thủ môn đội Hà Nội gỡ hoà 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Phút 66, từ đường tạt cánh khó chịu của Văn Hậu, bóng đã đến chân Oseni và anh đã dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng Thủ đô.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Hà Nội càng chơi hưng phấn, chỉ 3 phút sau, từ pha ban bật ăn ý, Hùng Dũng đã dứt điểm gia tăng cách biệt 3-1 cho đội chủ nhà. Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã có sự thay đổi người chiến thuật và kết quả đã đến khi cầu thủ vào thay người D. Schmitt đã có pha dứt điểm bằng đầu hạ gục thủ thành của Hà Nội ở phút 80, rút ngắn tỉ số cho đội khách Đà Nẵng còn 2-3.

Những phút còn lại, hai đội chơi đôi công, "ăn miếng trả miếng" thế nhưng không có bàn thắng nào cho cả hai. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về phía đội chủ nhà Hà Nội.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương cầm hòa 1-1, Quảng Nam đánh rơi chiến thắng trong phút bù giờ
Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương cầm hòa 1-1, Quảng Nam đánh rơi chiến thắng trong phút bù giờ

Chiều 19/5, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Becamex Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10, Giải vô địch Quốc gia Wake-up 247 V.League 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN