Vòng loại U23 châu Á 2020: Hội ngộ các đội bóng tên tuổi Đông Nam Á tại Mỹ Đình

Ngày 22/3, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chính thức bước vào thi đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 với U23 Brunei. Với sự góp mặt của những tên tuổi trong bóng đá Đông Nam Á hiện nay ở cùng bảng đấu, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đặt quyết tâm giành ngôi đầu bảng để chắc chắn giành vé dự vòng chung kết diễn ra tại Thái Lan năm sau.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Park Hang-seo tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: TT&VH

Với lợi thế được chơi trên sân nhà Mỹ Đình cộng thêm việc U23 Thái Lan đã chắc suất tham dự VCK, nhiều người nhận định, U23 Việt Nam sẽ dễ dàng hơn trong việc có vé đi tiếp. Nhưng vẫn còn đó nguy cơ bị loại tiềm ẩn với thầy trò HLV Park Hang-seo. Bởi theo điều lệ giải, chủ nhà Thái Lan cùng 11 đội dẫn đầu 11 bảng vòng loại và 4 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ có vé vào Vòng chung kết. Trong trường hợp Thái Lan giành một trong hai vị trí đầu bảng K, đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 sẽ đi tiếp.

Do đó, nếu muốn lần thứ 3 liên tiếp tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam phải đứng nhất bảng K, hoặc nằm trong Top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Và trận đấu với U23 Indonesia được nhận định rất quan trọng trong cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

VCK U23 châu Á 2020 dự kiến được tổ chức từ ngày 8 - 26/1/2020. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 7/11 tới tại trụ sở của AFC (Kuala Lumpur, Malaysia). Ba đội dẫn đầu giải đấu sẽ đại diện cho châu Á tham gia Thế vận hội tại Nhật Bản.

Đến với giải lần này, HLV Indra Sjafri mang một lực lượng khá mạnh cùng sự chuẩn bị kỹ càng sau khi đăng quang vô địch giải U22 Đông Nam Á trên đất Campuchia. Sau chức vô địch U22 Đông Nam Á 2019, các cầu thủ xứ vạn đảo gần như ngay lập tức được tập trung để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á.

Đội tuyển U23 Indonesia lần này quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất, trong đó có nhiều cầu thủ vừa giành chức vô địch U22 Đông Nam Á 2019 cùng một số cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ Witan Sulaeman (Anderlecht, Bỉ), Mahir Radja (Castellón, Tây Ban Nha), tiền đạo Osvaldo Haay (Numancia, Tây Ban Nha), Ezra Walian (Waalwijk, Hà Lan) và “thần đồng” Egy Maulana (Lechia Gdansk, Ba Lan). Các cầu thủ Indonesia có lối đá nhanh, mạnh mẽ nhờ thể lực rất tốt.

Trước khi sang Việt Nam, các cầu thủ Indonesia đã thi đấu trận “tổng duyệt” với CLB Bali United (xếp hạng 11 Giải vô địch Indonesia) và giành chiến thắng 3-0.

Thất bại của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia tại giải U22 Đông Nam Á vừa qua là bài học lớn mà HLV Park Hang-seo phải rút kinh nghiệm cho các cầu thủ.

Trong khi đó, so với giải U22 Đông Nam Á, đội bóng xứ Chùa Vàng giữ lại 6 cầu thủ và bổ sung 17 gương mặt mới. Đây đều là những con người tốt nhất trong độ tuổi U23 của bóng đá Thái Lan hiện tại như: Supachai, Supachok Sarachat, Supanat Mueanta, Rattanakorn.

Đối thủ còn lại của thầy trò HLV Park Hang-seo là U23 Brunei thực sự không đáng gờm.

Tham dự giải đấu, HLV Park Hang-seo đang có trong tay gần như đầy đủ những quân bài tốt nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam như: Quang Hải, Thái Quý, Văn Hậu, Hoàng Đức, Tiến Anh, Trọng Đại...

Nhanh chóng chuẩn bị lực lượng, ông thầy người Hàn Quốc đã quyết định loại tiếp 6 cầu thủ là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Trương Tiến Anh (Viettel), tiền vệ Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), hậu vệ Ngô Tùng Quốc (TP.Hồ Chí Minh) và thủ môn Y Eli Nie (Đắk Lắk) để sớm gút danh sách chính thức 23 cầu thủ.

Ngoại trừ tiền đạo Tiến Linh bị giãn gân bao khớp dây chằng sụn chêm đầu gối không thể hồi phục kịp, những cầu thủ còn lại bị loại vì không thể cạnh tranh vị trí với các cầu thủ khác cũng như không phù hợp với ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

Vắng Tiến Linh - chân sút được kỳ vọng nhất tại vòng loại U23 châu Á lần này - là điều đáng tiếc cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tại AFF Suzuki Cup 2018, tiền đạo của Bình Dương được thầy Park sử dụng nhiều nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam và ghi được 1 bàn trong trận thắng Campuchia 3-0 ở vòng bảng.

Trong khi đó, do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, cơ hội ra sân ở 2 trận đấu đầu tiên gặp U23 Brunei và U23 Indonesia của Đình Trọng là không cao. Tuy nhiên, sự trở lại của Đình Trọng chắc chắn là điều khiến HLV Park Hang-seo hết sức vui mừng bởi đây luôn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất dưới triều đại của ông tại Việt Nam. Từ VCK U23 châu Á đến ASIAD 2018 và cả AFF Cup 2018, Đình Trọng luôn là cầu thủ không thể thiếu ở hàng hậu vệ 3 người mà HLV người Hàn Quốc đã xây dựng.

Đoàn Văn Hậu là phương án dự phòng bởi lẽ cầu thủ của Hà Nội FC luôn thi đấu hay nhất khi đá hậu vệ cánh trái. Trong khi đó, Nguyễn Thành Chung là người có nhiều hiểu biết nhất về triết lý của HLV Park Hang-seo khi làm việc cùng ông ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD 2018 và Asian Cup 2019.

Giống như Đình Trọng, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu. Cựu thủ môn của Thanh Hóa này gần như không có đối thủ cạnh tranh vị trí chính thức khi phần còn lại đều tỏ ra yếu thế hơn cả về kinh nghiệm lẫn bản lĩnh.

Vòng loại U23 châu Á 2020 với 43 đội tuyển, được chia thành 11 bảng. Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng K - diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) cùng với Brunei, Indonesia và Thái Lan. Mục tiêu của thầy trò Park Hang-seo là giành đầu bảng để đoạt vé dự vòng chung kết tại Thái Lan.

Bảng K diễn ra từ ngày 22/3 tới 26/3 tại Hà Nội. Ở trận ra quân, U23 Việt Nam gặp Brunei (22/3), sau đó gặp Indonesia (24/3) và Thái Lan (26/3). Tất cả các trận đấu của U23 Việt Nam đều thi đấu vào lúc 20h00.

Với 3 cái tên đáng chú ý nhất của bóng đá Đông Nam Á hiện tại, các trận đấu vòng loại bảng K trên sân Mỹ Đình hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn.

Danh sách 23 cầu thủ chính thức của U23 Việt Nam:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội), Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Văn Đạt (Hà Tĩnh), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (HAGL), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lê Văn Xuân (Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Trần Danh Trung (Huế), Đinh Thanh Bình (Viettel), Lê Xuân Tú (Hà Tĩnh).

 

Minh Đăng/Báo Tin tức
Chốt danh sách 23 cầu thủ tham gia Vòng loại U23 châu Á 2020
Chốt danh sách 23 cầu thủ tham gia Vòng loại U23 châu Á 2020

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ngày 20/3 cho biết: Sau cuộc họp và thảo luận với các cộng sự trong Ban huấn luyện, HLV trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo đã chính thức đưa ra quyết định về việc lựa chọn 23 cầu thủ của đội tuyển tham gia chiến dịch chinh phục Vòng loại U23 châu Á 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN