WORLD CUP 2022: Điểm mới từ các đội bóng châu Phi

Lần đầu tiên tại một kỳ World Cup, các đội bóng châu Phi không có chiến lược gia người nước ngoài dẫn dắt, điều đang được kỳ vọng có thể thổi làn gió mới cho các đội khi tranh tài tại Qatar, cũng như phát huy tối đa những điểm mạnh nhất của bóng đá châu lục này.

Chú thích ảnh
Du khách chụp ảnh tại Doha, Qatar, ngày 23/10/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các đội tuyển như Cameroon, Ghana, Maroc, Senegal và Tunisia khi tới Qatar tranh tài vào tuần tới sẽ được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên bản địa. Đây là điều bất ngờ vì trong các kỳ World Cup trước đây, các đội châu Phi thường được dẫn dắt bởi những chiến lược gia tới từ châu Âu hay Nam Mỹ. Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, chỉ có duy nhất tuyển Algeria được dẫn dắt bởi HLV bản địa, trong khi tại World Cup 1998, toàn bộ HLV của các đội châu Phi đều đến từ châu Âu. 

Quan điểm sử dụng các huấn luyện viên nước ngoài đã trở thành chuẩn mực ở châu Phi trong nhiều năm, ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Tuy nhiên, xu thế này đã thay đổi rõ rệt thời gian qua. Chính HLV Aliou Cisse của đội Senegal cũng thừa nhận: "Có điều gì đó đang diễn ra ở cấp huấn luyện tại châu Phi". Theo chiến lược gia từng có nhiều năm thi đấu tại châu Âu này, vấn đề kinh nghiệm đang được xử lý tốt. Ông cho rằng các HLV bản địa hiểu rõ tính cách và tư duy của các cầu thủ. Ông nói: "Giấc mơ của chúng tôi là trình độ chuyên môn của các HLV châu Phi được công nhận, để mọi người hiểu rằng ở châu Phi cũng có những chiến lược gia tốt". 

Về sự thay đổi nêu trên, nhiều chuyên gia cho rằng thành tích của các HLV bản địa trong những năm qua tại các giải đấu trong châu lục đã tạo tiếng vang. Hai danh hiệu vô địch CAN Cup gần đây thuộc về đội bóng có HLV bản địa, trong khi cả 7 HLV vô địch giải Champions League của châu Phi vừa qua cũng là người bản địa. Ngoài HLV Aliou Cisse, HLV Rigobert Song cũng là một cái tên không quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới khi từng có sự nghiệp thi đấu lừng lẫy. Trong khi đó, tuyển Ghana sau một thời gian thử vận duyên với các HLV nước ngoài không thành công nay cũng đặt niềm tin vào một cựu cầu thủ, đó là ông Otto Addo.

Chia sẻ về thành công của các HLV bản địa với những đội tuyển châu Phi, ông Otto Addo nhấn mạnh: "Chúng tôi cần những người hiểu về bóng đá của châu lục này. Những người biết rõ bản sắc văn hóa của các đội châu Phi, hiệu được tính cách và tư duy của các đội bóng tại đây và làm thế nào để các cầu thủ có thể đạt hiệu quả cao nhất khi ra sân".

Anh Hiển (TTXVN)
Tiềm lực kinh tế nào đưa Qatar trở thành chủ nhà World Cup 2022?
Tiềm lực kinh tế nào đưa Qatar trở thành chủ nhà World Cup 2022?

Nước chủ nhà World Cup năm nay là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN