Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (29/3) đón nhận lực mua tích cực.
Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch (từ 18 - 22/3) tích cực khi chỉ số VN- Index chinh phục thành công mức đỉnh cao mới.
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm tuần thứ hai liên tiếp do nhu cầu từ châu Phi thấp, trong khi giá gạo Việt Nam tăng nhờ Indonesia đấu thầu để tăng nguồn cung.
Chỉ số S&P 500 tại thị trường chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 22/3, nhưng chỉ số này đã ghi nhận mức tăng trong cả tuần (khi tính theo phần trăm) lớn nhất trong năm 2024, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên dự đoán sẽ có ba đợt hạ lãi suất trong năm nay.
Thị trường vàng thế giới trồi sụt liên tục trong tuần qua, song kim loại quý này vẫn hướng đến một tuần tăng giá nhờ mức tăng cao kỷ lục trong phiên 21/3, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố kế hoạch cắt giảm lãi suất.
Sau khi lập “đỉnh” liên tiếp trong hai phiên giao dịch 18 và 19/3, thị trường dầu đã không thể duy trì được “sức nóng” trong các phiên còn lại của tuần qua.
Chiều ngày 22/3, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã khởi động “Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2024” (VLCA 2024) tại trụ sở HOSE.
Theo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, thuế thu ngân sách của ngành từ đầu năm đến 15/3 bị sụt giảm hơn 4.100 tỷ đồng, trong đó thu thuế từ ô tô nhập khẩu giảm hơn 3.000 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch ngày 22/3 tại châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á mất điểm, trước khả năng lãi suất tại Mỹ có thể chậm hơn dự kiến. Trên các thị trường hàng hóa, giá dầu và vàng đều chịu sức ép đi xuống trong phiên này.
Dòng tiền vẫn tiếp tục gia tăng giải ngân vào các nhóm cổ phiếu, giúp VN-Index lên mốc cao nhất trong hơn 18 tháng.
Chiều 22/3, giá vàng miếng SJC tiếp tục lao dốc, giảm tiếp 800.000 đồng/lượng so với thời điểm 9 giờ 20 phút sáng nay và giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua về dưới mốc 80 triệu đồng/lượng.
Đồng USD trên đà tăng tuần thứ hai, khi quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng trung ương Nhật Bản không gây ra những tác động, do nhà đầu tư nhận định lãi suất tại Mỹ cao và chưa giảm.
Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản đã mở cửa phiên 22/3 với mức cao kỷ lục mới và có lúc vượt qua ngưỡng 41.000 điểm, chủ yếu nhờ đà tăng của chứng khoán Mỹ và đồng yen yếu đi so với đồng USD.
Cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 22/3 cũng đồng loạt giảm.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực mua áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu trong ngày hôm qua (21/3). Chốt ngày, chỉ số MXV-Index của 3 trên 4 nhóm mặt hàng đều tăng kéo chỉ số MXV-Index thêm 0,3% lên 2.221 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở tăng mạnh 26% đạt mức gần 9.000 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 2 đến nay.
Chứng khoán toàn cầu tăng trong phiên 21/3 trong bối cảnh một số ngân hàng trung ương cùng với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đánh tín hiệu việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, trong đó thị trường Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục mới.
Giá vàng thế giới khép phiên 21/3 giảm nhẹ dù đã tăng mạnh đầu phiên, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có hàm ý ngân hàng trung ương này đang chuẩn bị thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024.
Các thị trường đều đi lên trong phiên giao dịch chiều 21/3 sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 5,25%-5,50%.
Báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 21/3 cho thấy thị trường trái phiếu bền vững của các nền kinh tế ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3) năm ngoái đã tăng 29,3%, vượt xa mức tăng trưởng 21% của thị trường trái phiếu bền vững toàn cầu và Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
Đà khởi sắc của giá vàng vẫn đang tiếp diễn, đưa kim loại quý này lên mức cao kỷ lục mới trên 2.200 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 21/3. Giá vàng còn có khả năng tăng hơn nữa trong bối cảnh các ngân hàng trung ương đang tiếp tục mua lượng vàng cao kỷ lục.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần “Tập đoàn số 1” ông Alexey Poroshin ngày 21/3 cho biết một số ngân hàng Trung Quốc đã ngừng chấp nhận các khoản thanh toán bằng nhân dân tệ từ Nga. Họ bắt đầu thông báo cho khách hàng của mình về điều này và trả lại các giao dịch như vậy. Theo ông Poroshin, vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng trong vài tháng qua.