Ba chỉ số chính tại Phố Wall đều ở mức thấp nhất kể từ tháng 10

Trong phiên giao dịch ngày 14/11, các thị trường chứng khoán toàn cầu đều đi xuống khi những mối lo ngại về tình hình bất ổn và một số thông tin kém tích cực khác tác động tới tâm lý của giới đầu tư.

Chú thích ảnh
Trong phiên giao dịch ngày 14/11, các thị trường chứng khoán toàn cầu đều đi xuống khi những mối lo ngại về tình hình bất ổn và một số thông tin kém tích cực khác. TTXVN phát

Tại Mỹ, bất chấp số liệu về lạm phát, các nhà giao dịch trên thị trường vẫn có tâm trạng bồn chồn lo lắng trước một loạt báo cáo gây lo ngại.

Tại Washington, một quan chức cấp cao của đảng Dân chủ cảnh báo những ngày dễ dàng đối với các nhà quản lý tài chính đang dần chấm dứt, nhất là đối với hoạt động giám sát. Thông báo này đã đẩy nhóm cổ phiếu ngân hàng rơi vào vùng đỏ.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của "đại gia" Apple Inc tiếp tục giảm, do những lo ngại về nhu cầu suy yếu đối với các mẫu điện thoại iPhone. Ngoài ra, những số liệu kinh tế bi quan từ Nhật Bản, Đức và một số vấn đề liên quan tới cuộc đàm phán Brexit cũng làm giới giao dịch chứng khoán thêm quan ngại.

Cả ba chỉ số chính tại Phố Wall đều chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 8. Chuyên gia Karl Haeling thuộc LBBW nhận định thị trường cũng đang lo ngại về những động thái sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8% xuống 25.080,50 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,8% xuống 2.701,58 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,9% xuống 7.136,39 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng đều đi xuống, giữa bối cảnh đồng bảng lên giá trước những hy vọng về một thỏa thuận Brexit. Phiên này, chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,6% xuống 3.205,36 điểm.

Tại London (Anh), chỉ số FTSE 100 giảm 0,3% xuống 7.033,79 điểm. Trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 giảm 0,5% xuống 11.412,53 điểm, còn tại Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 giảm 0,7% xuống 5.068,85 điểm.

Trà My (tổng hợp)
Lần đầu xét xử hành vi thao túng giá chứng khoán
Lần đầu xét xử hành vi thao túng giá chứng khoán

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Tiệp (sinh năm 1983, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung – Công ty MTM) và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác... liên quan đến cổ phiếu MTM.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN