Chứng khoán châu Á biến động trái chiều do bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều ngày 7/11 khi nhà đầu tư hướng sự chú ý vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đầy gay cấn ở Mỹ.

Chú thích ảnh
 Bảng tỷ giá chứng khoán tại sàn giao dịch ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) đã không giữ được đà tăng hồi đầu phiên và để mất 0,28% (hay 61,95 điểm), xuống 22.085,80 điểm khi thị trường đóng cửa. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải chốt phiên với mức giảm 0,68% tương đương 18,02 điểm, xuống còn 2.641,34 điểm. Chỉ số KOSPI tại thị trường Seoul mất 0,52%, hay 10,93 điểm, xuống mức 2.078,69 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong lại tăng 0,10% tương đương 26,73 điểm lên 26.147,69 điểm. Cùng xu hướng đi lên chỉ số S&P/ASX 200 tại thị trường Sydney tăng 0,37%, hay 21,7 điểm, và khép phiên ở mức 5.896,9 điểm.

Các sàn châu Á dường như dõi theo cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khi kết quả mới nhất cho thấy đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ, còn đảng Cộng hòa bảo toàn được quyền kiểm soát Thượng viện. Với việc đảng Dân chủ giành thế đa số tại Hạ viện, chặng đường hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với nửa đầu nhiệm kỳ, khi đảng Cộng hòa kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội. Điều này cũng báo hiệu sự giằng co trong tiến trình thông qua các chính sách quan trọng khi những quan điểm và ưu tiên của hai đảng luôn trong tình trạng đối đầu.

Thị trường tiền tệ cũng phản ứng không mạnh với kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ, với đồng USD giảm giá so với đồng yen tại Tokyo xuống 113,20 yen/USD so với mức 113,46 yen/USD trên thị trường New York trong phiên trước đó.

Q.Chung (TTXVN)
Phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán châu Á đi xuống
Phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán châu Á đi xuống

Các thị trường chứng khoán châu Á để mất điểm trong phiên đầu tuần 5/11 sau bình luận của cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm giảm khả năng đi đến một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN