Giá hoa hồng tăng cao kỷ lục trước lễ 8/3

Còn vài ngày nữa mới đến ngày lễ Quốc tế phụ nữ 8/3 nhưng hiện nay giá hoa hồng ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và một số vùng lân cận đã tăng mạnh, cao nhất là hoa hồng nhung đỏ đã lên mức 6.500 – 7.000 đồng mỗi cành, cao gấp 3 – 3,5 lần so với ngày thường.

Chú thích ảnh
Hoa hồng Đà Lạt đẹp nổi tiếng nên được khách hàng ưa chuộng.

Trong khi đó, các loại hồng màu khác như hồng cánh sen, hồng tím, hồng vàng, hồng trắng, hồng son môi… cũng tăng mạnh lên 5.000 – 5.500 đồng/cành trong khi bình thường chỉ 1.000 – 2.000 đồng/cành hồng màu. Theo một số nhà vườn, nguyên nhân khiến giá hoa hồng tăng mạnh do thị trường tiêu thụ rất ưa chuộng, đang hút hàng, nhất là chất lượng hoa hồng Đà Lạt khá đều và đẹp. 

Hiện nay hoa hồng không chỉ được trồng ở làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt) mà còn được trồng khá nhiều ở thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, giáp ranh Đà Lạt). Nhà vườn Hoàng Bình Minh (thị trấn Lạc Dương) cho biết, giá hoa hồng đã bắt đầu tăng cách đây từ 1 – 2 ngày và hiện đã ở mức “đỉnh điểm”, thậm chí còn cao hơn gần 2.000 đồng/cành so với dịp lễ tình nhân 14/2 vừa qua.

“Vài ngày tới giá hoa có thể biến động thêm nhưng theo tôi sẽ không vượt qua mức hiện tại vì mức giá này đã rất cao rồi” – ông Minh nói.

Ghi nhận một số loại hoa khác hầu như giữ nguyên so với hiện tại trừ hoa đồng tiền cũng tăng mạnh từ 22.000 – 25.000 đồng/bó lên 40.000 đồng/bó 20 cành. Giá một số loại hoa như salem vẫn ở mức 30.000 đồng/kg, cát tường 55.000 đồng/kg, cẩm chướng 25.000 – 30.000 đồng/bó… 
 

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)
Nhiều loại hoa mới, lạ phục vụ ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Nhiều loại hoa mới, lạ phục vụ ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Các tiểu thương tại chợ đầu mối hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP Hồ Chí Minh) đã nhập khá nhiều loại hoa lạ và mới để phục vụ thị trường ngày 8/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN