Giá hoa tăng từng ngày, ngân hàng và hiệu vàng ‘tung chiêu’ hút khách ngày 8/3

Dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, các cửa hàng hoa tại Hà Nội đã chuẩn bị nguồn cung phong phú, được nhập từ các nhà vườn đến nhập ngoại, với mức giá tăng mạnh. Trong khi đó, các ngân hàng, cửa hàng vàng bạc cũng tranh thủ cơ hội này để tung ra hàng loạt sản phẩm, dịch vụ với nhiều ưu đãi dành cho chị em.

Hoa tươi tăng giá 40%, ly nội "đánh bật" ly ngoại

Thời điểm này, các cửa hàng hoa trên phố Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng), phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) đang tất bật chuẩn bị những lẵng hoa, giỏ hoa đẹp nhất, đáp ứng nhu cầu "thượng đế".

Chú thích ảnh
Cánh mày râu bắt đầu đi chọn hoa tặng chị em. Ảnh: Hoàng Dương

Tại hiệu hoa Mỹ Hạnh trên phố Trần Xuân Soạn, bà chủ cùng 4 nhân viên mỗi người một việc, tay nhanh thoăn thoắt cắm những lẵng hoa hồng, hoa lan theo các phong cách khác nhau. Thi thoảng, một nhân viên cầm vòi xịt đi tưới cho hoa tươi lâu, trong khi nhân viên khác đứng bên ngoài tư vấn cho khách chọn hoa.

Chỉ khoảng 30 phút, giỏ hoa hồng Đà Lạt với phong cách giản dị nhưng hiện đại được bà chủ hiệu hoa này hoàn thành. Mức giá được đưa ra là 300.000 đồng.

Chú thích ảnh
Giỏ hoa hồng Đà Lạt có giá 300.000 đồng. Ảnh: H.Dương

Chị Mỹ Hạnh, chủ hiệu hoa cho biết, năm nay xu hướng khách hàng thiên về hoa hồng nhiều hơn, trong khi mọi năm là hoa lan. Hồng Đà Lạt hiện tăng giá đến 30%. Mua lẻ để tặng hiện giá khoảng 25.000 đồng/bông.

"Hoa hồng nhập còn đắt hơn. Hoa hồng Côn Minh (Trung Quốc) có giá 30.000 - 35.000 đồng/bông. Hồng Ecuador tới 70.000 đồng/bông, nhưng tôi chưa nhập về nhiều", chị Hạnh cho hay.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hồng Đà Lạt giá khoảng 25.000 đồng/bông. Ảnh: H.Dương
Chú thích ảnh
Hồng Côn Minh bông to hơn, nhưng giá cũng cao hơn. Ảnh: H.Dương

Khảo sát tại các hiệu hoa cho thấy, hiện tại các loại hoa đều tăng giá 30 - 40%. Đến sát ngày 8/3, dự báo, giá có thể tăng thêm, nhưng không nhiều.

Các lẵng hoa cắm sẵn hiện có giá trung bình từ 300.000 - 400.000 đồng/lẵng nhỏ, 500.000 - 600.000 đồng với những lẵng hoa lớn hoặc hoa lạ, hoa nhập khẩu. Đa phần không vượt quá 1 triệu đồng.

"Hoa nhập nhiều khi quá đắt, người tiêu dùng trong nước không dùng được. Một bông hoa hơn 100.000 – 200.000 đồng/bông thì ít người mua. Do đó, chúng tôi hạn chế đặt các dòng hoa đó, bởi theo quan niệm của tôi, tất cả các loại hoa đều đẹp. Hoa đồng nội cũng không hề xấu", chị Mỹ Hạnh cho hay.

Chú thích ảnh
Thị trường hoa đa dạng về mẫu mã, chủng loại.

Còn chị Trần Thị Thu Thủy, bán hoa trên phố Trần Xuân Soạn, cho biết, hiện sức mua đã bắt đầu tăng, có nhiều người đi mua hoa tặng trước. Khách đến mua trực tiếp chiếm phần lớn. Những khách ở xa thì thường đặt online qua Facebook, Zalo.

Điểm mới của thị trường năm nay là hoa ly Việt Nam rất đẹp, có thể thay thế hầu như hoàn toàn hoa ly nhập. Hiện hoa ly được trồng nhiều ở Mộc Châu, Sapa, Tây Tựu… Theo những người bán hoa, thì hoa ly trong nước thậm chí còn đẹp hơn hoa ngoại do được lai giống, bông to. Riêng hoa hồng thì vẫn phải nhập khẩu mới đẹp.

Sau khi nâng lên hạ xuống hàng chục giỏ hoa, với sự tư vấn của nhân viên bán hoa, cuối cùng anh Lê Tiến Hùng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã chọn được giỏ hoa mao lương đỏ với giá 550.000 đồng để dành tặng cho bạn gái của mình.

Chú thích ảnh
Anh Lê Tiến Hùng chọn hoa tặng bán gái kỹ lưỡng. Ảnh: H.Dương

"Tôi thấy năm nay nhiều mẫu hoa mới hơn, sắc thái lạ hơn. Năm ngoái tôi tặng bạn nụ hôn gió từ xa vì phải đi công tác, năm nay tôi chọn hoa, bởi bên cạnh đời sống vật chất, tặng quà quanh năm thì ngày 8/3 sẽ ưu ái khía cạnh tinh thần nhiều hơn cho người mình yêu thương", anh Hùng tâm sự.

Tại hiệu hoa số 17 phố Hàn Thuyên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhân viên cho biết, sát ngày 8/3 cửa hàng mới lấy về nhiều các loại hoa nhập khẩu, vì nếu nhập sớm, trời nóng không bảo quản được thì hoa hỏng, lãng phí.

[Video] Thị trường hoa tươi ngày 8/3. Thực hiện: Hoàng Dương

Ngập tràn ưu đãi, quà tặng cho phái nữ

Nắm bắt cơ hội kinh doanh ngày 8/3, từ đầu tháng, các công ty kinh doanh vàng bạc đã cho ra mắt các bộ sưu tập trang sức làm quà cho các bà, các mẹ, các chị em.

Từ mấy hôm trước, anh Nguyễn Ngọc Duy (số 3 ngõ 32, phố An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã vào trang web của một số cửa hàng vàng uy tín tại Hà Nội để tìm hiểu các mẫu nhẫn, vòng tay mới nhất dịp 8/3 này.

Chú thích ảnh
Khách hàng tới xem sản phẩm vàng để làm quà tặng. Ảnh: Minh Phương

Sáng nay, anh Duy tới cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông để chọn mua bộ sản phẩm vàng trị giá 8,5 triệu đồng làm quà tặng bà xã, vì cuối tháng 3 này cũng là dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới của vợ chồng anh chị.

“Dịp này tôi thấy các hiệu vàng cho ra rất nhiều mẫu mã trang sức bắt mắt, đánh trúng tâm lý các quý ông muốn mua quà tặng vợ. Tôi thấy giá không biến động lắm”, anh Duy chia sẻ.

Theo đại diện Bảo Tín Minh Châu, để phục vụ ngày 8/3, doanh nghiệp đã ra mắt những bộ trang sức nhỏ xinh được làm từ vàng 14K, 18K với giá bán từ 3,5 triệu đồng/bộ trở lên. Các sản phẩm này được chế tác từ nguyên liệu ngọc trai, ngọc quý đính trên vàng ta 24k hay trang sức kim cương, ngọc quý đính trên vàng 18K, 14K, 10K với kiểu dáng sang trọng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cũng tung ra thị trường dòng sản phẩm trang sức vàng 24K công nghệ mới. Nhiều bộ nữ trang được lấy cảm hứng từ những biểu tượng được phái đẹp yêu thích như: Hoa hồng, trái tim, hoa lá…

Nhân dịp 8/3, doanh nghiệp này ưu đãi 10% công chế tác các sản phẩm trang sức vàng ta và sản phẩm quà tặng vàng Kim Bảo Phúc, cùng với nhiều ưu đãi quà tặng khác.

Trong khi đó, các ngân hàng lại đưa ra các chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng nữ. Chẳng hạn như tại Ngân hàng Sacombank, từ nay đến hết ngày 31/3 sẽ triển khai ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và chủ doanh nghiệp là nữ, các chủ thẻ tín dụng, đặc biệt là chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Ladies First.

Chú thích ảnh
Ngân hàng "hút" khách nữ. Ảnh: Lê Phú

Theo đó, các chủ thẻ tín dụng quốc tế của Sacombank sẽ được giảm giá hoặc tặng quà khi mua hàng tại một số cửa hàng. Chủ thẻ tín dụng quốc tế Lady First sẽ được nhân 3 điểm thưởng khách hàng thân thiết khi giao dịch từ ngày 1/3 đến ngày 7/3 và nhân 8 lần khi giao dịch vào đúng ngày 8/3.

Hay tại hệ thống ngân hàng ACB, dịp 8/3 này, khách hàng nữ được tặng thêm 0,4% lãi suất tiền gửi và giảm 50% phí chuyển tiền khi giao dịch từ ngày 4 - 9/3; đồng thời được giảm 50% phí khi giao dịch chuyển tiền tại quầy. Không chỉ vậy, người thân của khách hàng nữ khi gửi tiền cũng có ưu đãi lãi suất tương tự.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, chị Nguyễn Lê Phương Ngọc, công tác tại Tập đoàn An Phát nói: "Sinh nhật mẹ tôi đúng dịp 8/3, nên cứ tới ngày này, tôi rất ngóng đợi. Hiện, tôi có 2 thẻ tín dụng Visa của SeABank và Sacombank, nên khả năng tôi sẽ tới hệ thống cửa hàng vàng SBJ để chọn mua bộ nữ trang tặng mẹ, nhất là dịp này đang có ưu đãi".

 

Hoàng Dương - Minh Phương/Báo Tin tức
Mừng ngày 8/3, bay Vietjet thả ga trên khắp Châu Á
Mừng ngày 8/3, bay Vietjet thả ga trên khắp Châu Á

Mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Vietjet dành tặng 2,4 triệu vé siêu tiết kiệm giá chỉ từ 0 đồng vào 3 ngày vàng 6/3 - 08/3 tại website www.vietjetair.com.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN