Giá dầu tại châu Á giảm 1% trong phiên 22/5

Giá dầu tại châu Á giảm trong phiên 22/5, do những lo ngại về các cuộc đàm phán về trần nợ tại Mỹ và đà phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc, trong khi nguồn cung của Canada và Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các nước đồng minh, nhóm OPEC+, giảm. 

Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu Brent giảm 73 xu Mỹ, hay 0,97%, xuống 74,85 USD/thùng vào lúc 13 giờ 34 phút (theo giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 7 cũng giảm 73 xu Mỹ, hay 1,02%, xuống 70,96 USD/thùng.

Nhà sáng lập công ty phân tích thị trường Vanda Insights, Vandana Hari, nhận định giá dầu sẽ biến động trong những ngày tới, phục hồi khi Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đạt thỏa thuận nâng trần nợ. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu sẽ hạn chế do những trở ngại đến từ nền kinh tế.

Số liệu kinh tế yếu của Trung Quốc được công bố trong những tuần gần đây đã gây lo ngại về nhu cầu của quốc gia nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới và đứng thứ hai về tiêu thụ này.

Trong khi đó, cháy rừng đã làm giảm đáng kể nguồn cung dầu từ Alberta, Canada và quyết định cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC+ bắt đầu có hiệu lực trong tháng này cũng tác động đến thị trường.

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới tại hội nghị thượng đỉnh cuối tuần trước đã cam kết tăng cường các nỗ lực trong việc áp trần giá dầu và nhiên liệu xuất khẩu của Nga, trong khi tránh gây ra những tác động và duy trì nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, trong báo cáo tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong nửa cuối năm, trong khi nhu cầu được cho là sẽ vượt nguồn cung gần 2 triệu thùng/ngày.

Lê Minh (TTXVN)
Giá dầu mỏ tại châu Á giảm trong phiên giao dịch sáng 22/5
Giá dầu mỏ tại châu Á giảm trong phiên giao dịch sáng 22/5

Giá dầu mỏ tại châu Á đã giảm trong phiên giao dịch sáng 22/5 do tâm lý thận trọng liên quan đến các cuộc đàm phán về trần nợ công tại Mỹ và lo ngại về sự phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc, trong lúc thị trường nhận được sự hỗ trợ khi nguồn cung từ Canada và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các nước đồng minh (còn gọi là OPEC+) giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN