Bình Định cần tập trung xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

Ngày 29/11, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay. 

Chú thích ảnh
Đoàn công tác đi tham quan khu phức hợp sản xuất tôm công nghệ cao của Tập đoàn Việt - Úc tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Định trong thời gian qua. Theo đó, tuy chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai nhưng kinh tế, xã hội tỉnh Bình Định có bước phát triển ổn định.

Trong giai đoạn 2016-2018, tỉnh Bình Định có đầu tư toàn xã hội gần 94.400 tỉ đồng; 2.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15%/năm. Hiện toàn tỉnh có 6.500 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn đăng ký bình quân 10,9 tỉ đồng/doanh nghiệp.

Giá trị tổng sản phẩm địa phương tăng bình quân 6,9%/năm; sản phẩm bình quân đầu người đạt 46,1 triệu đồng/năm, tăng 10,8 triệu đồng so năm 2015.

Trong 3 năm qua, Bình Định thu hút được 22 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 277,8 triệu USD. Toàn tỉnh hiện có 77 dự án đầu tư từ nước ngoài với tổng vốn gần 742 triệu USD.

Tỉnh Bình Định hiện có 9 khu công nghiệp, 63 cụm công nghiệp với diện tích gần 5.000 ha. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8,9%/năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8,3%/năm. Bình Định cũng là địa phương có sự phát triển mạnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Sản lượng đánh bắt thủy sản hằng năm của Bình Định nằm trong nhóm lớn nhất cả nước, đều trên 200.000 tấn/năm. 

Cũng trong 3 năm qua, Bình Định có sự tăng trưởng khá về số thu ngân sách, mức tăng bình quân hằng năm trên 11%. Dự kiến, trong năm 2018, số thu ngân sách của tỉnh là 8.466 tỉ đồng.

Các lĩnh giáo dục, khoa học, y tế...có bước phát triển khá. Toàn tỉnh hiện có hơn 1,351 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 88,1% dân số toàn tỉnh. Mạng lưới y tế rộng khắp, tiếp tục được đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân qua từng năm. Bình Định hiện nay là điểm thu hút nghiên cứu khoa học và du lịch. Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành Quy Nhơn là điểm thu hút hàng ngàn nhà khoa học khắp nơi trên thế giới mỗi năm.

Tuy nhiên, Bình Định là địa phương có xuất phát điểm thấp, nền tảng kinh tế yếu, chưa có doanh nghiệp lớn làm đầu tàu thúc đẩy cho sự phát triển. Nền kinh tế phát triển chưa đảm bảo tính bền vững. Hiện tỉnh đang tập trung chuyển đổi nền kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất, nâng cao giá trị; triển khai xây dựng hàng loạt dự án lớn. 

Ông Hồ Quốc Dũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ xây dựng hoàn thành tuyến Quốc lộ 19 mới đoạn từ cảng Quy Nhơn đến Quốc lộ 1; đầu tư tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định; hỗ trợ xây dựng Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa tại phường Gềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Bên cạnh đó, bổ sung tỉnh Bình Định vào đối tượng được hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương cho khắc phục hậu quả thiên tai, chống sạt lở đê sông, đê biển. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao qua 3 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế rất tích cực, đến năm 2020 sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ mà tỉnh đã đặt ra. 

Dù vậy, Bình Định vẫn đứng trước khó khăn, thách thức nên cần có giải pháp đột phá phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Trong đó, tỉnh cần tập trung xử lý tốt những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, môi trường, nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, thiên tai, bão lũ, sạt lở bờ sông, bờ biển; khắc phục tình trạng thiếu đội ngũ lao động chất lượng cao, thiếu vốn, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu. Nông, ngư nghiệp là thế mạnh nhưng chuyển biến theo chiều sâu, tạo ra chuỗi giá trị còn khó khăn. Công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng tích cực nhưng phải xác định rõ hướng đi để phát triển thật sự ổn định, bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết: Với kiến nghị hỗ trợ kinh phí để tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng dự án tuyến Quốc lộ 19 mới và bổ sung tỉnh Bình Định vào đối tượng được hỗ trợ từ nguồn vốn của Trung ương phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, chống sạt lở các tuyến đê sông, đê biển của quốc gia, đây là hai kiến nghị rất xác đáng, ưu tiên để giúp tỉnh phát triển trong thời gian tới.  Do vậy, sẽ báo cáo Quốc hội để Quốc hội có ý kiến với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ sớm cho tỉnh.

Trước đó, vào ngày 28/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tuyến đường Quốc lộ 19 mới đang được xây dựng dở dang, khu nuôi tôm công nghệ cao Việt - Úc.

Phạm Kha (TTXVN)
Hỗ trợ hơn 400 tấn gạo cho tỉnh Bình Định
Hỗ trợ hơn 400 tấn gạo cho tỉnh Bình Định

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 401,34 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ nhân dân có đất lúa bị ngập úng, hạn hán, sa bồi, thủy phá không sản xuất nông nghiệp được trong năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN