Đà Nẵng kiện toàn lại công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp

Đà Nẵng đã rà soát và tiếp tục rà soát, kiện toàn lại công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Ngày 22/2, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác xây dựng Đảng và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương ban hành.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết, năm 2018, Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với một số khó khăn, ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành (nổi lên là một sổ vấn đề về thanh tra, điều tra liên quan đến cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố; vướng mắc trong thực hiện Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ; một số bất cập trong quy hoạch phát triển đô thị...).

Chú thích ảnh
 Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. 

Trước tình hình trên, Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, ổn định tình hình, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố, gắn với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị; đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo kế hoạch đề ra.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, với 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá, trong đó 7/9 chỉ tiểu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 7,86%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 8,2%; thu hút đầu tư nước ngoài tăng 2 lần so với năm 2017. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển khá, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 13%; khách du lịch ước đạt 7,66 triệu lượt, tăng 15,5%; tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 24.100 tỷ đồng, tăng 23,3%...

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết: Đà Nẵng luôn nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận cũng như chỉ đạo của Trung ương. Mặc dù gặp khó khăn về công tác cán bộ nhưng lãnh đạo thành phố đã cùng nhau đoàn kết lại, tạo ra tập thể mạnh để lãnh chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đà Nẵng đã rà soát và tiếp tục rà soát, kiện toàn lại công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới. Năm 2019, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, hướng đến xây dựng thành phố thông minh, thân thiện với môi trường…

Dịp này, Đà Nẵng đề nghị Trung ương sớm sửa đổi, thay thế Quy định 282-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Quy định 220 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy để tạo cơ sở triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện. Hiện nay, các địa phương đang gặp những vướng mắc trong công tác bộ và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, công tác nhân sự.

Đồng thời, Đà Nẵng đề nghị Bộ Chính trị sớm ban hành Hướng dẫn về quy trình thực hiện công tác nhân sự trong Quy định 105 của Bộ Chính trị vê phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử và Hướng dẫn thực hiện Quy định 126 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ; hướng dẫn cơ chế hoạt động của văn phòng cấp ủy dùng chung phục vụ các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, nhất là những địa phương không có trụ sở làm việc chung...

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đà Nẵng là địa phương luôn tiên phong trong công tác đổi mới và sáng tạo. Đảng bộ đã dũng cảm nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm để mạnh dạn sửa đổi, từ đó tạo ra sự đồng thuận để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng bộ Đà Nẵng đã nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cộng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và sự phối hợp của các Bộ, ngành đã góp phần đưa Đà Nẵng đạt được những kết quả đáng kể trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị.

Chú thích ảnh
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu. 

Trên cơ sở tiền đề đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn rằng Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa để trở thành “đầu tàu” cho các tỉnh khu vực miền Trung. Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy những thế mạnh, truyền thống sẵn có, đồng lòng vượt qua những khó khăn thách thức tiến tới thực hiện một cách có hiệu quả Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Trước đó, vào sáng 22/2, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Tân Chính và Quận ủy Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về công tác xây dựng Đảng  và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn (TTXVN)
Thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng
Thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng

Vui tết, đón Xuân Kỷ Hợi và mừng Đảng ta 89 tuổi, chúng ta vui mừng về những thành tựu to lớn của đất nước trong năm 2018 và ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN