Đẩy nhanh lộ trình dừng sử dụng Amiang trắng tại Việt Nam

Hơn 95% tấm lợp có chứa Amiang được sử dụng ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, tạo môi trường độc hại cho đồng bào DTTS.

Ngày 13/9, Hội nghị thường niên năm 2018 của Mạng lưới dừng sử dụng Amiang Đông Nam Á do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Nhóm Hành động vì Công lý, Sức khỏe và Môi trường cùng một số tổ chức Quốc tế tổ chức tại Hà Nội. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phan Văn Hùng đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và Quốc tế.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tuyên bố Amiang là chất gây ung thư, nhất là ung thư phổi, thanh quản, buồng trứng, ung thư trung biểu mô và bệnh bụi phổi Amiang trong suốt thập kỷ qua. Năm 2004, WHO ước lượng trên 100.000 người chết mỗi năm do tiếp xúc với Amiang. Gần đây, Nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBDS) ước tính số lượng người chết do Amiang là khoảng 220.000 người mỗi năm. Nghiên cứu này cũng chỉ ra tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 2.000 người chết do liên quan đến Amiang trắng. Trên thế giới 64 nước đã cấm việc sử dụng Amiang trắng. Tại Việt Nam, Amiang vẫn được sử dụng nhiều trong các sản phẩm công nghiệp, nhất là sản phẩm tấm lợp Fibroximang. Hơn 95% tấm lợp có chứa Amiang được sử dụng ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, tạo môi trường độc hại cho đồng bào DTTS.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị và cho rằng đây là sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm rất lớn đối với đồng bào DTTS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho biết: hiện nay vùng DTTS đang sử dụng rất phổ biến tấm lợp có chứa Amiang và đồng bào DTTS đang hàng ngày phải tiếp xúc với Amiang. Đồng bào DTTS chưa có nhiều thông tin, kiến thức về hậu quả của việc sử dụng Amiang. Thời gian gần đây khi biết được Amiang trắng là chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người và nhiều nước đã tuyên bố ngừng sử dụng Amiang trong công nghiệp.

 

Chú thích ảnh
Hội thảo nhằm tìm kiếm các giải pháp quyết tâm dừng sử dụng Amiang trắng tại Việt Nam.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khẳng định: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc rất quan tâm đến sức khỏe của đồng bào DTTS trước tác hại của việc sử dụng Amiang trắng. Nhận thức rõ điều này, vừa qua Ủy ban Dân tộc đã có kế hoạch tuyên truyền, vận động để đồng bào DTTS hiểu rõ những tác hại của việc sử dụng Amiang và xây dựng kế hoạch thực hiện đề án dừng sử dụng Amiang chậm nhất là năm 2023.

Tại Hội nghị, các vấn đề liên quan đến lộ trình dừng sử dụng Amiang được trình bày và thảo luận như: Cơ hội và thách thức của việc dừng sử dụng Amiang tại Việt Nam; bằng chứng khoa học về tác hại của Amiang; vật liệu thay thế Amiang; kinh nghiệm xử lý thay thế vật liệu Amiang tại Úc, Nhật; nỗ lực đưa Amiang vào Công ước Rotterdam trên thế giới…

Hội thảo nhằm tìm kiếm các giải pháp quyết tâm dừng sử dụng Amiang trắng tại Việt Nam. Thiết lập mạng lưới toàn cầu về các hoạt động tiến tới dừng sử dụng Amiang trắng. Góp phần hướng tới bổ sung các nội dung của công ước Rotterdam, tiến tới việc dừng sử dụng Amiang trắng trở thành hành động của nhân loại.

 

Tin, ảnh: Trọng Thủy (Báo Tin tức)
Không để amiang trắng gây tổn hại sức khỏe của đồng bào
Không để amiang trắng gây tổn hại sức khỏe của đồng bào

Ngày 3/8, tại tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo Báo chí về Lộ trình sử dụng amiang trắng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN