Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng

Ngày 14/5, tại Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”. Đây là năm đầu tiên, cả nước triển khai Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 15 đến 22/5 hàng năm làm Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến mới, tiếp nối lịch sử kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê vào ngày 22/5/1946.

Dự và chỉ đạo tại Lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng khẳng định: Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai là dịp để chúng ta nhận thức đúng, thể hiện sự cam kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, động viên chính quyền các cấp, các tổ chức và cộng đồng người dân nâng cao sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng trong phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai đã được quan tâm thường xuyên và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia trách nhiệm của người dân. Với sự nỗ lực chung của toàn xã hội, công tác phòng chống thiên tai đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý chính quyền, nhân dân ở một số vùng còn có tư tưởng chủ quan. Bên cạnh đó, công tác dự báo, cảnh báo sớm chưa đáp ứng được nhu cầu, trong khi đó biến đổi khí hậu, nước biển dâng tác động đến nước ta nhanh hơn so với dự báo. Quá trình phát triển kinh tế cũng làm gia tăng rủi ro thiên tai, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Vì vậy, phải có tầm nhìn mới, định hướng chiến lược, triển khai các giải pháp căn cơ, đồng bộ, huy động các nguồn lực của toàn xã hội để tham gia phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Theo thống kê, trung bình mỗi năm thiên tai làm khoảng 300 người chết và mất tích; thiệt hại kinh tế từ 1 - 1,5% GDP cả nước. Ngoài ra, thiên tai gây ra hệ lụy lâu dài về môi trường, tác động lớn đến sinh hoạt, sản xuất của người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị ngay sau Lễ phát động, các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể chính trị - xã hội, trường học, lực lượng vũ trang… tập trung triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia, huy động sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và nhân dân. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống thiên tai cho mọi người dân.

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ như tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn; kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về phòng chống thiên tai các cấp theo hướng đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đầu tư, nâng cao năng lực, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng; kịp thời sửa chữa, củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, hồ chứa nước, khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai.

Đồng thời, đầu tư hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là việc cảnh báo, dự báo sớm và chi tiết hơn; tiếp tục nghiên cứu cải tiến nội dung và hình thức các bản tin dự báo khí tượng thủy văn; đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các quốc gia và tổ chức quốc tế trong công tác phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và khu vực tư nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp phòng, chống thiên tai.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, Hải Phòng là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng rủi ro về thiên tai, đặc biệt là bão lũ và nước biển dâng. Hải Phòng có 125 km bờ biển, 125 km đê, mỗi năm Hải Phòng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 1-3 cơn bão. Trong 5 năm gần đây, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra là trên 1000 tỷ đồng. Để giảm thiểu tác động của thiên tai, Hải Phòng đã đầu tư nâng cấp 234 km đê sông, đê biển, trồng mới gần 200 ha rừng phòng hộ ven biển và 200.000 cây xanh, bảo vệ 19.000 ha rừng các loại.

Nhân dịp này, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai trao tặng 500 triệu đồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng trao tặng 40 bể bơi cho các đơn vị trực thuộc tại Hải Phòng.

Minh Thu (TTXVN)
Phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá, chủ động phòng chống thiên tai
Phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá, chủ động phòng chống thiên tai

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và khó có thể lường hết được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN