Hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak đã cơ bản hoàn thành

Ngày 29/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc năm 2019.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Nam, ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tính đến ngày 25/3/2019, các công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc phục vụ Đại lễ đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ.

Chú thích ảnh
Các công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc phục vụ Đại lễ đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Các hạng mục đã cơ bản hoàn thành đáp ứng phục vụ Đại lễ Vesak 2019 gồm: Các tuyến đường xung quanh hồ Tam Chúc có chiều dài gần 14,4 km, tuyến đường đi chùa Hương dài gần 2,25 km. Riêng đập tràn trên tuyến đường ven hồ phía Nam, kè tôn nền làng Việt cổ, đình Tam Chúc và xung quanh hồ đã được thi công hoàn thành.

Hiện nay, Cầu Tam Chúc thi công cơ bản hoàn thành, đang lắp đặt lan can, điện chiếu sáng và đường dẫn hai đầu cầu, dự kiến ngày 10/4 sẽ hoàn thành. Ngoài ra, cơ bản hoàn thành phần thô cổng chào vào khu du lịch; các khu vực tạo cảnh quan ven hồ Tam Chúc cũng được triển khai cắt tỉa cây, làm cỏ…

Đối với các công trình kiến trúc tâm linh của khu du lịch đã cơ bản hoàn thành những hạng mục như: Điện Tam Thế, chùa Ngọc, đền Mẫu, đình Tam Chúc, bến ô tô, xe điện, cây xanh xung quanh hồ.

Các hạng mục như: Điện Pháp Chủ, Điện Quan Âm, Cổng Tam Quan, Thủy Đình, vườn Kinh, nhà Tổ, hành lang đi bộ từ cổng Tam Quan lên điện Tam Thế vẫn đang tiếp tục thực hiện, dự kiến trong tháng 4/2019 sẽ hoàn thiện để phục vụ Đại lễ.

Tỉnh Hà Nam đã thành lập Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ phối hợp với Tổ công tác liên ngành của Trung ương giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh phối hợp, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/5/2019 tại Khu du lịch Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Dự kiến sẽ có 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ dự Đại lễ. Ngoài phiên khai mạc, bế mạc, Đại lễ sẽ có 5 hội thảo, các nghi lễ phật giáo, hoa đăng, triển lãm, các chương trình nghệ thuật, tham quan…

Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình còn dở dang; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, cảnh quan môi trường; chuẩn bị tốt điều kiện đón tiếp đại biểu về dự Đại lễ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc chuẩn bị điều kiện phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 - một trong những sự kiện lớn được tổ chức tại Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị doanh nghiệp Xuân Trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình để hoàn thiện đúng tiến độ. Các cấp, ngành, địa phương liên quan bám sát kế hoạch chi tiết của đơn vị, ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện. 

Công an tỉnh cần tập trung triển khai theo phương án của Bộ Công an, nắm chắc tình hình tại cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Các cơ quan, địa phương liên quan chú trọng đảm bảo công tác thông tin liên lạc; kiểm tra lại biển báo, tu sửa những đoạn đường giao thông xuống cấp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá dịch vụ tại nhà hàng, khách sạn; tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 thành công...

Thanh Tuấn (TTXVN)
Mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019
Mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Ngày 12/3, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN