Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng khai giảng năm học 2018 - 2019

Sáng 14/9, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu.

Năm học 2017-2018, Học viện Chính trị đã tích cực khắc phục mọi khó khăn, không ngừng đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chú trọng cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị các cấp, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho học viên trong toàn Học viện...

Năm học vừa qua, Học viện có 12 đồng chí được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư, 34 giảng viên giỏi cấp học viện; 100% học viên có kết quả học tập đạt yêu cầu, trong đó có 94,18% đạt khá, giỏi; 100% học viên rèn luyện tốt và khá.

Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn được nghiên cứu phát triển, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Đội ngũ cán bộ, học viên của Học viện tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Năm học 2017-2018, Học viện đã triển khai nghiên cứu 2 công trình khoa học cấp Nhà nước, 6 đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, 20 đề tài khoa học cấp ngành, 49 đề tài cấp học viện... góp phần tích cực cho nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học mà Học viện Chính trị đã đạt được trong năm học vừa qua. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Năm học 2018-2019 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Trước những diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, tác động toàn diện, sâu sắc đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao đối với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của quân đội, trong đó có Học viện Chính trị.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong năm học 2018-2019 cán bộ, giảng viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện Chính trị cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo sự thống nhất về nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho các lực lượng của học viện.

Đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật những chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo của Bộ Quốc phòng sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Học viện, đảm bảo có tính khả thi cao. Học viện tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đảng ủy Học viện đã xác định, đó là chuyển mạnh từ giảng dạy chủ đề sang chuyên đề, nâng cao chất lượng bài giảng; đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các đề tài khoa học cấp cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Học viện triển khai chặt chẽ, chất lượng tốt các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng, nhất là thực hiện tốt chương trình đào tạo, hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị bảo đảm sát mô hình, mục tiêu đào tạo và định hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”; kịp thời bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó lâu đời giữa ba nước, quân đội đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia...

Cũng tại Lễ khai giảng, lãnh đạo Học viện Chính trị đã phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm học 2018-2019 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Hồng Pha (TTXVN)
Quy định cấp bậc quân hàm cao nhất tại đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng
Quy định cấp bậc quân hàm cao nhất tại đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 562a/2018/NQ-UBTVQH14 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN