Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng thành phố Cảng thân thiện

Trong hai ngày 24 và 25/5, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng đã tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2019-2024, với sự tham gia của 360 hội viên và gần 300 đại biểu đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, thành phố Hải Phòng, các ban, ngành, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh đại hội. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Với phương châm hành động "Bản lĩnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng thành phố Cảng thân thiện, văn minh", nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng đề ra 14 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung bổ sung, hoàn thiện, trình Thường trực Thành ủy thông qua để triển khai thực hiện Đề án nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Hải Phòng. Tiếp tục nâng cao năng lực công tác của cán bộ Hội các cấp; phát huy tối đa tính sáng tạo, tinh thần tự chủ của từng tổ chức Hội; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và kinh nghiệm làm công tác hội cho cán bộ hội, mở rộng các hình thức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Đồng thời, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, năng lực nghề nghiệp của các nhà báo-hội viên. 

Hội Nhà báo thành phố tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Nâng cao hơn chất lượng và uy tín của giải báo chí Hải Phòng, động viên đông đảo các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên tham gia giải báo chí thành phố, giải báo chí quốc gia; tăng cường phối hợp hoạt động và giao lưu với Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng và Duyên hải Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố bạn trong cả nước.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nhà báo Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn báo chí thành phố Cảng tiếp tục phát triển về nhiều mặt, tăng loại hình và số lượng các cơ quan báo chí; tăng số đầu báo, tạp chí, tăng số lượng phát hành, thời lượng phát sóng; chất lượng nội dung, hình thức được nâng lên. Hệ thống báo chí thành phố ngày càng khẳng định vai trò là diễn đàn của nhân dân, phương tiện phản biện xã hội tích cực. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, năm 2019, với những tiến bộ trong công nghệ thông tin, báo chí cả nước nói chung, Hải Phòng nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo hướng truyền thông đa phương tiện. Trong bối cảnh đó, diện mạo báo chí cũng có những điểm mới. Sự cạnh tranh giữa các loại hình báo chí, giữa báo in với truyền hình và internet sẽ quyết liệt hơn. 

Để tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của báo chí, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Bình đề nghị Hội Nhà báo thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn trên nhiều phương diện. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, phấn đấu xây dựng “Người làm báo Hải Phòng vững nghề và sáng tâm”, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố nhằm tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên trên báo chí thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội Nhà báo Hải Phòng hiện có 10 chi hội và liên chi hội với tổng số 360 hội viên đang công tác ở 18 cơ quan báo chí trên địa bàn Hải Phòng, Văn phòng Hội Nhà báo thành phố và Đài phát thanh các quận, huyện.

Nhiệm kỳ VI (2012 - 2018), Hội Nhà báo Hải Phòng có nhiều đổi mới trong hoạt động và đạt nhiều kết quả nổi bật. Hội quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi chính đáng của hội viên và tạo điều kiện cho các hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp...

Đại hội lần thứ VII Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 9 người; ông Nguyễn Trí Tín, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch hội Nhà báo thành phố Hải Phòng.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Liên hoan âm nhạc ASEAN - 2019 sắp diễn ra tại Hải Phòng 
Liên hoan âm nhạc ASEAN - 2019 sắp diễn ra tại Hải Phòng 

Liên hoan âm nhạc ASEAN - 2019 sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng từ ngày 25 - 31/5/2019. Đây là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN