Hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày càng hiệu quả

Trong hai ngày 23 và 24/2, tại thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra cuộc gặp gỡ đầu xuân lần thứ 3 giữa Bí thư 4 tỉnh biên giới của Việt Nam là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang với Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Đại sứ Đặng Minh Khôi và Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Bí thư thành uỷ Quế Lâm Triệu Lạc Tần tại buổi gặp. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN.

Đây là hoạt động gặp mặt giao lưu giữa lãnh đạo 5 địa phương nhằm thúc đẩy giao lưu, tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất giữa các tỉnh biên giới của Việt Nam với Quảng Tây - một trong những địa phương biên giới trọng điểm của Trung Quốc. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh và Bí thư Khu ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa đã cùng hội đàm, ký biên bản cuộc gặp. Nhân dịp này cũng diễn ra phiên họp lần thứ 9 giữa Ủy ban công tác liên hợp 4 tỉnh biên giới của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và Diễn đàn doanh nghiệp các địa phương của hai bên. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, Phó Trưởng Ban liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Á Quân đã tham dự các hoạt động trên.

Tại các hội nghị và hội thảo diễn ra trong khuôn khổ cuộc Gặp gỡ đầu xuân, các địa phương của hai nước đã tổng kết, đánh giá những kết quả hợp tác trong năm 2017, từ sau phiên họp lần thứ hai vào tháng 2/2017 tại thành phố Hạ Long của Việt Nam; việc triển khai những nhận thức chung  quan trọng giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc đạt được trong năm 2017 trên bình diện địa phương; và tăng cường thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây.

 Các bên tham dự hội nghị đánh giá cao những kết quả đạt được, nhất trí duy trì cuộc gặp gỡ đầu xuân và cơ chế hóa thành hoạt động thường niên; thường xuyên cử các đoàn viếng thăm lẫn nhau để tăng cường tin cậy chính trị giữa các địa phương hai nước; nhất trí cho rằng các địa phương trong năm 2018 cần tiếp tục tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất, thúc đẩy khu vực biên giới phát triển ổn định, làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; kịp thời trao đổi giải quyết những vấn đề khó khăn trong hợp tác, thúc đẩy hợp tác song phương không ngừng phát triển.

Lãnh đạo các địa phương nhất trí thúc đẩy giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, xây dựng đường kết nối liên thông, xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, mở rộng nâng cấp các cửa khẩu, cặp chợ, du lịch qua biên giới, tiện lợi hóa thông quan, quản lý lao động qua biên giới, tư pháp, nông nghiệp, khoa học, giáo dục, văn hóa, y tế, tài chính; đưa kim ngạch thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây, hiện chiếm gần 25% tổng kim ngạch thương mại Việt - Trung, tăng cao hơn nữa.

Các địa phương nhất trí kiến nghị Chính phủ hai nước sớm kết nối các tuyến đường sắt, đường bộ cao tốc giữa các địa phương, nhất là giữa Quảng Ninh và Lạng Sơn với Quảng Tây để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa được nhanh gọn, thuận tiện; tăng cường hợp tác giữa các cặp cửa khẩu, thí điểm cửa khẩu một điểm dừng, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa trong nước cũng như kéo dài thời gian thông quan hàng hóa vào giai đoạn cao điểm; khuyến khích các doanh nghiệp của Quảng Tây đầu tư vào Việt Nam nhất là những doanh nghiệp có thực lực với trình độ kỹ thuật cao, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Các bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác theo kênh Đảng, làm phong phú các hoạt động giao lưu nhân dân, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên, liên hoan giữa nhân dân biên giới, phát triển phụ nữ; giao lưu hợp tác báo chí, mở rộng tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, ủng hộ và khuyến khích các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, củng cố hơn nữa cơ sở xã hội láng giềng hữu nghị; hợp tác quản lý biên giới, thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên bộ giữa hai nước, phối hợp triển khai xây dựng công trình biên giới, xử lý thỏa đáng các sự vụ biên giới, hòa giải những tranh chấp mâu thuẫn dân sự khu vực biên giới, phòng chống các hoạt động vi phạm pháp luật qua biên giới như buôn lậu, cùng giữ gìn an ninh ổn định khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị.

Với sự chứng kiến của các lãnh đạo, các thành phố Hạ Long và thành phố Quế Lâm, Trung Quốc đã ký thỏa thuận về thiết lập quan hệ hữu nghị, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Phòng Thành Cảng ký biên bản làm việc về các nội dung cụ thể trong thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới, tỉnh Hà Giang và thành phố Bách Sắc ký thỏa thuận về việc mở lối mở Lũng Lan- Lũng Bình, tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả ký bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác cùng xây dựng biên giới bình yên.

 Các bên cũng thống nhất tổ chức cuộc gặp gỡ đầu xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp tại thành phố Lạng Sơn.

TTXVN/Báo Tin tức
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trả lời phỏng vấn nhân dịp thăm KTT dân tộc Choang Quảng Tây
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trả lời phỏng vấn nhân dịp thăm KTT dân tộc Choang Quảng Tây

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp thăm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và dự Hội chợ, Hội nghị thượng đỉnh Thương mại, Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 14 từ ngày 11-13/9/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN