Huy động lực lượng kiểm soát buôn lậu mùa nước lũ

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia vừa có văn bản yêu cầu Cơ quan Thường trực BCĐ 389 tỉnh An Giang và Kiên Giang kiểm tra thông tin báo chí phản ánh tình trạng gia tăng buôn lậu tuyến biên giới thuộc tỉnh An Giang và Kiên Giang mùa nước nổi.

Chú thích ảnh
Chánh Văn phòng Thường trực Đàm Thanh Thế cùng đại diện các lực lượng chức năng đi khảo sát tuyến biên giới An Giang. Ảnh: Thu Hằng.

Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh về việc lợi dụng mùa nước lũ, hoạt động buôn lậu gia tăng trên các tuyến biên giới thuộc các huyện Tịnh Biên, An Phú, TP. Châu Đốc, thị xã Tân Châu (An Giang), thị xã Hà Tiên (Kiên Giang); trong đó, chủ yếu là các mặt hàng như thuốc lá, đường cát.

Các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm và cách thức giao nhận hàng. Hàng lậu được tập kết sát biên giới để chờ thời cơ, sau đó dùng môtô, ghe, xuồng máy tốc độ cao hoặc thuê nhiều dân "đai" lén lút vận chuyển qua biên giới theo các đường mòn, kênh rạch rồi ém vào các kho hàng hay chia nhỏ cất giấu trong nhà, tiếp tục đưa lên các phương tiện khác để chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Nhằm đối phó lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu luôn cử người canh gác suốt ngày đêm và liên tục báo tin cho nhau. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, các đầu nậu tính toán rất kỹ, gắn trách nhiệm bồi thường cho đội quân "đai" hàng nếu bị bắt, vì vậy các lực lượng chống buôn lậu thường gặp phải sự chống trả gay gắt, táo tợn từ nhóm làm thuê này.

Để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng; chống thất thu ngân sách nhà nước, Văn phòng Thường trực đề nghị Cơ quan Thường trực BCĐ 389 tỉnh An Giang, Kiên Giang kiểm tra thông tin, kịp thời tham mưu Trưởng BCĐ lực lượng chức năng tập trung điều tra cơ bản, rà soát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu thuốc lá, đường cát  trên địa bàn để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp kéo dài.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi buôn bán, vận chuyển thuê hàng hóa nhập lậu; xử lý nghiêm cán bộ công chức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có dấu hiệu tiêu cực.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phát động toàn dân không bao che, tiếp tay và tham gia tố giác các hành vi vi phạm. Kịp thời tổng hợp tình hình, khó khăn, vướng mắc về Văn phòng Thường trực để tổng hợp báo cáo Trưởng BCĐ 389 Quốc gia.

Minh Phương/Báo Tin tức
Muôn vàn hành vi gian lận thương mại, buôn lậu tại Quảng Ninh
Muôn vàn hành vi gian lận thương mại, buôn lậu tại Quảng Ninh

Quay vòng hóa đơn để hợp thức hóa hàng lậu, kê khai giá trên hóa đơn bán hàng nhằm giảm thuế giá trị gia tăng, sang chiết gas trái phép… là những hành vi gian lận thương mại đang diễn ra hàng ngày tại tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN