Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI (mở rộng)

Sáng 27/4, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI (mở rộng) khai mạc và dự kiến diễn ra trong một ngày với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, tình hình kinh tế-xã hội Thành phố quý I và cập nhật thông tin tháng 4 cho thấy có rất nhiều kết quả tích cực, nhiều điểm sáng, tạo cơ sở, niềm tin để Thành phố hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị sẽ tập trung bàn thảo, tìm hiểu sâu, đánh giá tìm nguyên nhân và đề ra các giải pháp để khắc phục những điều chưa đạt được, hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. 

Thực tế cho thấy Thành phố đã khởi động, tăng tốc vượt qua những khó khăn do dịch bệnh; nhiều công trình, dự án lớn đã được triển khai đạt kết quả tích cực; triển khai hiệu quả chiến lược y tế. Việc triển khai Chỉ thị 128 của Chính phủ tại Thành phố đã đạt được những mục tiêu đề ra, đưa Thành phố trở lại trạng thái bình thường. Hệ thống chính trị Thành phố sau giai đoạn thử thách chưa từng có trong ứng phó đại dịch đã từng bước sắp xếp, củng cố, tăng cường tạo dựng mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng đổi mới nhận thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để vượt qua mọi thử thách.

Đánh giá TP Hồ Chí Minh đã vượt qua năm 2021 đầy khó khăn, thách thức và có những bước chạy đà thuận lợi cho năm 2022, Bí thư Thành ủy Thành phố đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến các đánh giá, nhận định về các yếu tố thuận lợi, khó khăn, thách thức của Thành phố trong thời gian trước mắt và lâu dài, nhất là các khó khăn nội tại; tập trung cho ý kiến, bổ sung, hoàn thiện vào 11 giải pháp của quý II năm 2022 mà Thành phố đưa ra. Đặc biệt cần xác định các giải pháp đột phá, đảm bảo kinh tế Thành phố phục hồi nhanh, toàn diện với mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% trong năm nay.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị. 

Bên cạnh đó, qua thực tiễn, các đại biểu trao đổi, đề xuất các giải pháp cơ bản, then chốt đảm bảo Thành phố phát triển nhanh, bền vững, tạo nền tảng cho hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn 2021-2025. Trong đó chú ý đến vấn đề lập, điều chỉnh quy hoạch chung của Thành phố; tổ chức quản lý, triển khai quy hoạch; xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách huy động mọi nguồn lực để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Đề án sắp xếp cơ cấu lại hoạt động kinh tế đảng giai đoạn 2022 - 2025.  Thực tế cho thấy, cơ chế quản lý năng lực cạnh tranh, kinh doanh hiệu quả hoạt động đầu tư vốn của một đơn vị kinh tế đảng đang có biểu hiện đi xuống, thể hiện nhiều hạn chế. Vì vậy, Hội nghị cần nghiên cứu việc thực hiện quản lý khai thác cho thuê nhà, đất có mục đích kinh doanh có còn phù hợp với sự phát triển thực tiễn trong tình hình mới; tìm hiểu nguyên nhân, giải pháp khắc phục về những sai phạm đáng tiếc, thậm chí nghiêm trọng đã xảy ra trong hoạt động kinh tế đảng.  

Các đại biểu tham dự Hội nghị cần xem xét đưa ra những giải pháp, mô hình hiệu quả phù hợp, hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động kinh tế đảng; đảm bảo an toàn nguồn vốn. Hội nghị tập trung cho ý kiến xây dựng, cơ cấu lại hoạt động kinh tế đảng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tập trung đầu tư trên các lĩnh vực có mức rủi ro thấp, nguồn vốn ổn định, bảo đảm bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Đảng, không đầu tư trong các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, trừ hoạt động đầu tư khai thác, cho thuê tài sản, nhà đất… 

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị. 

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh sẽ thảo luận và cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố quý I năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022; thảo luận, cho ý kiến về Đề án tổ chức sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và nội dung về công tác cán bộ.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 8
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 8

Ngày 14/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN