Kiên Giang quy tập được 1.997 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Từ năm 2001 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã quy tập 1.997 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia đưa về nước tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất và một số nghĩa trang khác trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Truy điệu, an táng 39 hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị Đại đội 4, Tiểu đoàn 20, Sư đoàn 338 hy sinh tại Kênh Xáng (còn gọi là khu Tràm Dưỡng), xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất,  Kiên Giang vào năm 1971. Ảnh minh họa: Lê Sen/TTXVN

Trên cơ sở biên bản thỏa thuận đã được Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam - Campuchia ký kết, hằng năm, Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ ký kết, hợp tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang được giao nhiệm vụ chỉ đạo Đội K92 chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp và nhân dân Campuchia tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 4 tỉnh gồm: Kam Pốt, Kép, Preah Sihanouk, Koh Kong thuộc Vương quốc Campuchia.

Lãnh đạo Đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn gặp không ít khó khăn, vất vả. Điều kiện địa hình rừng núi, thời tiết khắc nghiệt, vị trí an táng ban đầu của liệt sĩ so với hiện nay có nhiều thay đổi, một số nơi không còn dấu tích; thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng cạn dần…

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đội K92 thường xuyên được củng cố kiện toàn lực lượng chuyên trách, đảm bảo quân số, ưu tiên lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, hiểu biết địa bàn, phong tục, tập quán địa phương bạn để phục vụ cho công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Phương tiện, trang thiết bị, kinh phí, chế độ, chính sách cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K92 thực hiện tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở thực hiện tốt công tác đối ngoại, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp với các địa phương bạn khảo sát, xác định vị trí khi có thông tin hài cốt liệt sĩ.

Tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chiến tranh trên các chiến trường Campuchia đưa về nước an táng, đặc biệt mùa khô 2019, phấn đấu quy tập 50 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 4 tỉnh: Kam Pốt, Kép, Preah Sihanouk, Koh Kong thuộc Vương quốc Campuchia.

Tỉnh tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách, chính quyền các cấp, lực lượng quân đội, nhân dân các địa phương của Campuchia để thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kết hợp tốt giữa khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với công tác, vận động, đối ngoại với nhân dân các tỉnh bạn nhằm thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Phấn đấu hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở 3 cấp
Phấn đấu hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở 3 cấp

Đó là mục tiêu giai đoạn 2019-2020 được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn  2016-2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2019-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN