Kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát-xít tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 7/5, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt – Nga TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát-xít (9/5/1945 - 9/5/2019) và Lễ tưởng niệm “Binh đoàn bất tử” trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh ôn lại Ngày chiến thắng phát-xít.

Ôn lại lịch sử Ngày Chiến thắng phát-xít, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh Aleksei Vladimirovich Popov cho biết, đây là ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân loại. Hiện rất nhiều nước trên thế giới hằng năm kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát-xít và tưởng niệm “Binh đoàn bất tử” trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Theo ông Aleksei Vladimirovich Popov, hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga có nhiều mối tương đồng, trong đó nhân dân hai nước đều có lòng yêu nước nồng nàn và yêu chuộng hòa bình. Hai bên đã có những đóng góp, hỗ trợ nhau trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và hiện nay hai nước tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó. 

Nhấn mạnh cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Trung tướng Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh cho rằng, nhân dân Liên Xô đã giương cao ngọn cờ chính nghĩa, tài trí thông minh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, dũng cảm, hy sinh để giành thắng lợi huy hoàng. Nhân loại mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh to lớn của nhân dân Xô-viết trong cuộc chiến tranh Ái quốc vĩ đại đó, với hơn 27 triệu chiến sĩ Hồng quân và người dân Xô-viết đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. 

Chú thích ảnh
Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh Aleksei Vladimirovich Popov phát biểu tại buổi Họp mặt. 

Theo Trung tướng Trần Thanh Huyền, sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên và đầy thú vị, đó là ngày 30/4/1945, Hồng quân Liên Xô cắm cờ chiến thắng trên nóc nhà Quốc hội Đức, kết thúc cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. 30 năm sau, ngày 30/4/1975, lá cờ chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, kết thúc cuộc đấu tranh lâu dài, ác liệt nhất của dân tộc Việt Nam. Năm tháng sẽ qua đi, nhưng hai thắng lợi vĩ đại của hai quân đội, hai đất nước, đánh thắng các thế lực hung bạo nhất của thời đại, mãi mãi là những chiến công chói lọi nhất của thế kỷ XX.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ bằng tiếng Việt và tiếng Nga tại buổi họp mặt khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai bên.

Ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga TP Hồ Chí Minh cho rằng: "Với ý chí quật cường, lòng quả cảm, tình yêu Tổ quốc vô bờ bến và sự sáng tạo, mưu trí vô song, nhân dân Xô-viết không chỉ giữ vững nền độc lập của Tổ quốc mình, mà còn chặn đứng mưu toan thống trị thế giới của bọn phát-xít xâm lược. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc chiến tranh vĩ đại của nhân dân Nga, chúng tôi xin khẳng định sẽ cùng các bạn Nga phát huy tinh thần của ngày chiến thắng hôm nay, thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước chúng ta".

Tiến Lực (TTXVN)
FBI tiết lộ lý do trùm phát xít Hitler bị mất bộ ria mép huyền thoại
FBI tiết lộ lý do trùm phát xít Hitler bị mất bộ ria mép huyền thoại

Tài liệu mật của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng đề cập đến chi tiết trùm phát xít Đức Adolf Hitler cạo sạch bộ ria mép và chạy trốn sang Argentina.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN