'Nóng' thu hồi sổ đỏ dinh thự 'vua Mèo', lần thứ 3 bác sĩ Hoàng Công Lương bị thay đổi tội danh

Hà Giang thu hồi sổ đỏ dinh thự 'Vua Mèo', thay đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương thành “vô ý làm chết người”; vỡ hụi trên 100 tỷ ở Bắc Ninh; là những vấn đề dư luận quan tâm đặc biệt trong tuần qua.

Thu hồi sổ đỏ dinh thự 'Vua Mèo' ở Hà Giang

Như thông tin báo chí nêu, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang đã ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương đã cấp cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn.

Lý do thu hồi là do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu dinh thự họ Vương (dinh Vua Mèo) đã được cấp không đúng đối tượng sử dụng đất. Quyết định thu hồi được lập theo Điểm d, khoản 2, điều 106, Luật Đất đai năm 2013.

Chú thích ảnh
Tòa Dinh thự họ Vương người H'Mông tại xã Sa Phìn. Ảnh: dantri.com.vn

UBND tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục thực hiện quản lý Khu di tích theo Luật Di sản và các quy định pháp luật hiện hành nhằm phát huy hơn nữa giá trị của khu di tích, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút du lịch gắn với từng bước nâng cao đời sống nhân dân, trong đó đặc biệt là gia tộc họ Vương.  

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thu hồi sổ đỏ dinh Vua Mèo.

Theo báo cáo có nêu, ngày 19/7/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang giao cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Phát triển quỹ đất phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn thực hiện đăng ký, kê khai và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương.

Ngày 11/9/2012, ông Hoàng Văn Nhu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, ký cấp giấy chứng nhận trên.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có báo cáo tổng quan và quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến Tòa dinh thự họ Vương, trong đó có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tòa dinh thự. 

Thay đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương thành “vô ý làm chết người”

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình vừa ra quyết định thay đổi tội danh khởi tố bị can đối với bác sĩ Hoàng Công Lương  (SN1986, trú tại xóm 9, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) từ "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "vô ý làm chết người".

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 23/5. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Cụ thể, sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định hành vi của bị can Hoàng Công Lương không phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Căn cứ Điều 36 và điểm a khoản 1 Điều 180 Bộ luật Tố tụng hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình thay đổi Quyết định khởi tố bị can số 07 ngày 4/11/2017 về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thành tội “Vô ý làm chết người” quy định tại điều 98 Bộ luật Hình sự năm 1999, nay là điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

Đây là lần thứ ba bác sỹ Hoàng Công Lương bị thay đổi tội danh, lần đầu tiên là tội "Vi phạm quy định về chữa bệnh".

Trước đó, ngày 29/5/2017, tại đơn vị Thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, có 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo thì xuất hiện đồng loạt triệu chứng của sốc phản vệ như khó thở, tụt huyết áp, đau bụng, nôn… Sự cố này khiến 9 nạn nhân bị tử vong.

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân khiến 9 bệnh nhân tử vong là nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo; các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình.

Uống thuốc diệt cỏ tự tử vì vỡ hụi ở Bắc Ninh

Một vụ vỡ hụi trên 100 tỷ đồng vừa xảy ra tại xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Trước sức ép của các chủ nợ, chồng của “chủ hụi” đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Hiện Công an huyện Yên Phong đang điều tra làm rõ vụ việc.

Như thông tin báo chí đã nêu, bà Nguyễn Thị Khanh (SN 1961, tại thôn Phấn Động, xã Tam Đa) được bà Trần Thị Bích (SN 1971, ở thôn Đại Lâm, xã Tam Đa) đặt vấn đề vay tiền để kinh doanh gỗ công nghiệp với lãi suất cao nên bà Khanh đồng ý.

Vợ chồng bà Hoàng Thị Khanh đứng ra làm chủ "hụi", huy động tiền từ vài chục triệu đến hơn 5 tỷ đồng/người của anh em, họ hàng và những người quen trong xã với lãi suất từ 1.000 đến 1.500 đồng/1 triệu/ngày và cho bà Bích với lãi suất cao hơn để kiếm lời. Theo bà Khanh, từ đó đến nay, bà Bích đang nợ gia đình bà 120 tỷ đồng. Bà Khanh nhiều lần đòi nợ nhưng bà Bích không trả khiến bà Khanh lâm vào tình trạng phá sản, tuyên bố vỡ nợ, mất khả năng thanh toán. 

Ngay sau đó, một số đối tượng đã đến nhà bà Khanh gây sức ép, đòi tiền nợ. Không có khả năng chi trả, cộng với sức ép lớn của các chủ nợ, ngày 21/8, ông Trần Văn Tr (sinh năm 1959, chồng của bà Khanh) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Dù đã được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng 22/8, ông Tr qua đời.

Bước đầu, Công an huyện Yên Phong xác định bà Bích và bà Khanh có quan hệ vay mượn tiền nhau. Tuy nhiên, bà Bích xác nhận vay của bà Khanh 17 tỷ đồng, còn số nợ 120 tỷ đồng là do bà Khanh ghi, không có xác nhận của bà Bích.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Sự cố chạy thận tại Bệnh viện Hòa Bình: Thay đổi tội danh đối với bác sĩ Hoàng Công Lương
Sự cố chạy thận tại Bệnh viện Hòa Bình: Thay đổi tội danh đối với bác sĩ Hoàng Công Lương

Chiều tối 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với bác sỹ Hoàng Công Lương (sinh năm 1986, trú tại xóm 9, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN