Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Trà Vinh

Chiều 18/4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Trà Vinh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trò chuyện với 40 đại biểu trong Đoàn, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Trà Vinh là tỉnh có tốc độ tăng trưởng đạt trên 11%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đặc biệt tình hình xúc tiến đầu tư của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trong những năm gần đây, nhiều dự án quy mô đã và đang được triển khai.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Trà Vinh là vùng căn cứ cách mạng, nhân dân tỉnh Trà Vinh đã kiên cường tham gia chiến đấu để góp phần vào chiến thắng của quân và dân miền Nam.

Ghi nhận những thành tích, kết quả trên các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng… mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đạt được, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao việc địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công trong những năm qua.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy hiệu quả các mặt công tác, đặc biệt quan tâm tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình có công với nước; bảo đảm gia đình có công với các mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương.

Phó Chủ tịch nước mong muốn đại biểu người có công tỉnh Trà Vinh trở thành những hạt nhân nòng cốt trong xây dựng cuộc sống mới, tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; giáo dục con cháu và thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của quê hương, phấn đấu vươn lên trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Trà Vinh và đất nước.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, Trà Vinh là địa phương có số lượng người có công khá lớn, hơn 65.000 người, trong đó có gần 20.000 liệt sỹ, gần 10.000 thương bệnh binh, 3.273 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 185 Mẹ còn sống; 12.373 người hoạt động kháng chiến…

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện tốt chính sách người có công, bảo đảm phần lớn gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.

Bên cạnh đó, con liệt sỹ, thương bệnh binh được quan tâm, ưu đãi trong giáo dục, đào tạo. Các cấp, ngành tích cực vận động nhân dân thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công trên địa bàn tỉnh.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang
Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang

Chiều 17/4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN